| Hotline: 0983.970.780

Thăng trầm hai lần gặp thượng đỉnh Hàn-Triều

Thứ Hai 07/05/2018 , 13:05 (GMT+7)

Năm 2000, ông Kim Dae-jung, tổng thống Hàn Quốc, bay tới Bình Nhưỡng để gặp lãnh đạo Triều Tiên khi ấy, ông Kim Jong-il. Đây là cuộc gặp đầu tiên được tổ chức giữa lãnh đạo hai miền sau khi chiến tranh liên Triều 1950 - 1953 kết thúc.

Cuộc chiến trên bán đảo Triều Tiên tạm dừng bằng một hiệp định đình chiến, không phải hiệp ước hòa bình. Như vậy, về mặt kỹ thuật, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh.

Khoảng cách giữa hai sân bay ở Seoul và Bình Nhưỡng chỉ là hơn 160 km, tuy nhiên, chuyến bay đưa tổng thống Hàn Quốc tới Triều Tiên mất hơn một giờ mới tới đích bởi phi cơ phải thực hiện hành trình vòng qua vùng biển phía tây bán đảo nhắm tránh bay trên khu vực biên giới được bố phòng an ninh nghiêm ngặt, theo New York Times.

Hôm 27/4, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, con trai cố lãnh đạo Kim Jong-il, có cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc đương nhiệm Moon Jae-in. Hai nhà lãnh đạo đã cùng bước qua đường ranh giới chia cắt hai miền trong Khu Phi quân sự liên Triều (DMZ) như một động thái nhằm thể hiện thiện chí. Hàn Quốc và Triều Tiên cũng đã ra tuyên bố chung nhấn mạnh hai nước sẽ sớm ký hiệp ước hòa bình, kết thúc hoàn toàn chiến tranh trên bán đảo.

Sau hội nghị thượng đỉnh, đôi bên đã gỡ bỏ dàn loa tuyên truyền chủ yếu phát những thông điệp chỉ trích lẫn nhau dọc biên giới vốn tồn tại suốt hàng chục năm qua như một phần trong hoạt động tâm lý chiến. Đặc biệt, Triều Tiên ngày 5/5 còn thông báo chính thức chỉnh giờ lên 30 phút để khớp múi giờ với Hàn Quốc.

Những dấu hiệu tích cực liên tục xuất hiện mang đến hy vọng. Thế nhưng, để có được kết quả như ngày nay là cả một chặng đường dài đầy chông gai. Trong đó, hai cuộc gặp thượng đỉnh trong quá khứ giữa lãnh đạo hai miền đã góp phần không nhỏ tạo tiền đề cho hiện tại.
 

6 năm trì hoãn

Một cuộc gặp thượng đỉnh suýt diễn ra vào năm 1994 nhưng lại bị hủy vì lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành qua đời.

Khi lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên gặp lần đầu vào tháng 6/2000, Triều Tiên vừa trải qua nạn đói khủng khiếp, cướp đi sinh mạng hơn hai triệu người. Ở Hàn Quốc, ông Kim Dae-jung lên làm tổng thống và kêu gọi chấm dứt mối quan hệ liên Triều “theo kiểu Chiến tranh Lạnh”.

11-17-31_1
Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung tới Bình Nhưỡng để gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il tháng 6/2000. Ảnh: Getty Images

Cuộc gặp chính là điểm nhấn trong “Chính sách Ánh dương” mà ông Kim Dae-jung khởi xướng và quyết tâm theo đuổi với tôn chỉ rằng thiện chí và tinh thần hòa hợp có thể xoa dịu căng thẳng, giúp giảm bớt sự chia cắt. Truyền thông Hàn Quốc nói mỗi năm nước này gửi hàng trăm nghìn tấn lương thực, thực phẩm và phân bón cho Triều Tiên.

Hàng loạt nước đi khác cũng được thực hiện nhằm cải thiện mối quan hệ, bao gồm tổ chức đoàn tụ cho 16.000 gia đình bị ly tán bởi chiến tranh. Hàn Quốc đã mạnh tay đầu tư vào một nhà máy đặt tại thị trấn Kaesong, Triều Tiên, và một khu nghỉ dưỡng trên núi Kumgang mở cửa từ năm 1998.

Ông Kim Dae-jung năm 2000 được trao giải Nobel Hòa bình vì những nỗ lực hòa giải bán đảo Triều Tiên. Song bất chấp mọi cố gắng của Seoul, Bình Nhưỡng vẫn không ngừng phát triển chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa. Thậm chí vào năm 2002, Triều Tiên thừa nhận điều này nhưng Hàn Quốc vẫn tiếp tục gửi viện trợ.

Song sau đấy, Chính sách Ánh dương và hội nghị thượng đỉnh Hàn - Triều năm 2000 đã vấp phải chỉ trích và rơi vào vòng nghi vấn khi lộ ra thông tin rằng Hàn Quốc đã trả cho Triều Tiên 450 triệu USD trước cuộc gặp.
 

Cuộc gặp thứ hai

Hội nghị thượng đỉnh Hàn - Triều lần hai diễn ra vào năm 2007, khi chính quyền tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun, người kế nhiệm ông Kim Dae-jung, sắp mãn nhiệm. Triều Tiên đã tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên vào năm 2006, làm dấy lên câu hỏi về việc liệu Seoul sẽ làm gì với những khoản viện trợ cho Bình Nhưỡng.

Với khả năng các đối thủ chính trị theo khuynh hướng bảo thủ sẽ chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống Hàn và chấm dứt Chính sách Ánh dương, ông Roh coi cuộc gặp với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il là cơ hội để định hướng tương lai mối quan hệ liên Triều.

11-17-31_2
Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il vào tháng 10/2007 ở Bình Nhưỡng. Ảnh: AFP

“Rõ ràng là đảng của ông ấy sẽ thất bại trong cuộc bầu cử và tổng thống Roh hiểu rằng những người bảo thủ có cách xử lý vấn đề Triều Tiên vô cùng khác biệt, đó là áp lực, trừng phạt và Chiến tranh Lạnh”, ông Andrei Lankov, giáo sư tại Đại học Kookmin ở Seoul, nhận xét. “Để ngăn chặn điều đó, ông đã thực hiện nỗ lực cuối cùng nhằm ngăn mối quan hệ quay trở về ngưỡng thù địch. Ông tới Triều Tiên về cơ bản nhằm ký kết hàng loạt thỏa thuận về phát triển kinh tế tương lai”.

Quả thực, phe bảo thủ đã giành chiến thắng và Chính sách Ánh dương bị tuyên bố kết thúc vào năm 2010. Hàng loạt dự án được vạch ra sau cuộc gặp thượng đỉnh năm 2007 rơi vào dang dở. Tuy nhiên, giờ đây, giới chuyên gia đánh giá chúng hoàn toàn có thể được hồi sinh trở lại dưới thời Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đặc biệt khi ông Moon cũng là người chủ trương theo đuổi những đường lối trong Chính sách Ánh dương năm xưa.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm