| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa đã gieo cấy 83% diện tích

Thứ Sáu 15/02/2019 , 15:50 (GMT+7)

Tính đến hết ngày 13/2/2019, Thanh Hóa đã gieo cấy được 97.438 ha lúa, đạt 83,3% tổng diện tích lúa vụ chiêm xuân. Bên cạnh đó, các loại cây trồng khác cũng đạt tiến độ đề ra.

08-52-11_20190213_144320
Nông dân xuống đồng gieo cấy

Ông Lê Đại Hiệp, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Quảng Xương cho biết, do thời tiết nắng ấm, cây mạ phát triển tốt nên năm nay nông dân xuống đồng sớm. Đến thời điểm này, huyện Quảng Xương đã gieo cấy trên 6 nghìn/6,5 nghìn ha lúa, đạt 93,3% diện tích kế hoạch. Phấn đấu đến ngày 18/2 sẽ khép kín diện tích lúa. “Hiện chưa phát hiện sâu bệnh nhưng chuột đã phát sinh khá nhiều, nông dân cần chủ động các phương án diệt chuột” – ông Hiệp khuyến cáo.

Theo kế hoạch, vụ chiêm xuân 2019, Thanh Hóa gieo cấy 117 nghìn ha lúa. Ngành nông nghiệp Thanh Hóa chỉ đạo các địa phương tăng tối đa trà lúa xuân muộn để hạn chế ảnh hưởng của thời tiết. Mỗi địa phương chỉ cơ cấu 4 - 5 giống lúa chủ lực có năng suất chất lượng cao, thích hợp với điều kiện thời tiết và chống chịu tốt các loại sâu bệnh. Cơ cấu bộ giống của Thanh Hóa tập trung vào 3 nhóm giống chính gồm nhóm lúa thuần năng suất chất lượng cao như Bắc Thịnh, Lam Sơn 8, Thiên ưu 8, TBR225, Bắc Hương 9…; nhóm lúa lai năng suất cao, chất lượng cao như Thái Xuyên 111, VT404, N.ưu 69… và nhóm giống lúa thuần, lúa lai có năng suất, có thị trường tiêu thụ và phục vụ chế biến…

Tính đến hết ngày 13/2/2018, toàn tỉnh đã gieo cấy được 97,438 nghìn ha lúa, đạt 83,3% kế hoạch đề ra. Các địa phương đã hoàn thành gieo cấy vụ chiêm xuân như TP Thanh Hóa, Nga Sơn, Đông Sơn; các huyện có tỷ lệ gieo cấy đến thời điểm này đạt cao như TP Sầm Sơn (98%), Hà Trung (96,4%) Như Thanh (94%)…

Để động viên cán bộ ngành thủy nông hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có các cuộc làm việc với lãnh đạo các công ty khai thác công trình thủy lợi và kiểm tra tình hình điều tiết nước tưới.

Đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình bơm nước phục vụ gieo cấy của Trạm bơm Châu Lộc (Hậu Lộc), Trạm bơm Yên Tôn (Vĩnh Lộc)... và làm việc với ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV Bắc Sông Mã; Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Sông Mã; Công ty TNHH MTV Sông Chu.

Theo báo cáo của các công ty, hiện tại, tình hình điều tiết nước cho viêc gieo cấy vẫn đảm bảo. Trong những ngày trước, trong và sau tết, các công ty vẫn duy trì quân số trực để liên tục bơm nước phục vụ việc gieo cấy. Nông dân đang tích cực xuống đồng nhờ nguồn nước đầy đủ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các công ty tiếp tục bám sát nhiệm vụ, khắc phục khó khăn, duy trì chế độ trực để liên tục đưa nguồn nước về các cánh đồng. Trong quá trình hoạt động, cần quản lý và vận hành tiết kiệm nước; phối hợp chặt chẽ với các địa phương để đưa nước về đúng thời điểm, đúng từng xứ đồng theo kế hoạch gieo cấy…

Xem thêm
Giá heo nhích kích thích người nuôi tái đàn

Sau thời gian dài duy trì ở mức thấp, từ đầu năm 2024 đến nay, giá heo ở Bình Định không ngừng tăng, hiện ở mức 51.000đ/kg, người chăn nuôi hồ hởi tái đàn…

Quảng Ninh có vùng an toàn dịch bệnh cúm gia cầm đầu tiên

Tháng 1/2024, xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh được Sở NN-PTNT cấp giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh cúm gia cầm.

Mỗi hộ trồng hàng trăm ha mía vẫn khỏe re

GIA LAI Những năm gần đây, cây mía đã cho nông dân vùng Đông Gia Lai có cuộc sống đủ đầy nhờ tiền vào rủng rỉnh. Cây mía đã khẳng định vị thế trên vùng đất này.