| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa: Ngao nuôi chết trắng bãi

Thứ Hai 01/04/2019 , 15:31 (GMT+7)

Từ khoảng 10 ngày nay, tình trạng ngao chết xuất hiện tại nhiều hộ dân ở xã Hải Lộc (Hậu Lộc- Thanh Hóa). Đến nay đã có hàng chục hộ nuôi ngao bị thiệt hại.

Theo người nuôi ngao xã Hải Lộc, tình trạng ngao chết đã xuất hiện khoảng 10 ngày trở lại đây. Những bãi ngao giống, ngao thịt đã đến thời kỳ thu hoạch, bỗng dưng chết trắng bãi, không rõ nguyên nhân. Hàng ngày, những hộ dân tại đây phải thuê hàng chục nhân công đi nhặt vỏ ngao chết, chất thành từng đống lớn.

Ngao nuôi chết trắng bãi

Ông Phạm Văn Quý, một hộ nuôi ngao tại thôn Lộc Tiên, xã Hải Lộc, cho biết: “Nhà tôi nuôi 6 ha ngao giống và ngao thịt. Cách đây khoảng 10 ngày, khi ra đồng thăm ngao, tôi phát hiện có hiện tượng ngao bị chết. Những ngày sau đó, số lượng ngao chết ngày càng tăng và cuối cùng là chết hàng loạt, trắng bãi, gây thiệt hại hàng tỷ đồng. Mất trắng vụ ngao này đã đành nhưng hiện chúng tôi còn phải thuê hàng chục nhân công đi nhặt vỏ ngao chết, dọn bãi với chi phí hàng chục triệu đồng”.

Người nuôi ngao hoang mangNgười nuôi ngao hoang mang

Theo tìm hiểu của PV, tình trạng ngao chết xuất hiện trên diện rộng tại các bãi nuôi ngao của xã Hải Lộc, hộ ít thì 1ha, nhiều 5 - 6ha. Trong đó, nhiều hộ ngao nuôi bị chết từ 50-70%, hàng chục hộ bị chết 100%. Người nuôi ngao Hải Lộc hiện vô cùng hoang mang.

Ông Nguyễn Quốc Tý, Chủ tịch UBND xã Hải Lộc xác nhận sự việc ngao chết tại địa phương và cho biết: “Toàn xã có 171 hộ nuôi ngao với tổng diện tích 170ha. Chưa có thống kê cụ thể về diện tích nhưng hiện nay có nhiều hộ ngao bị chết 100%, có hộ ngao chết 60 - 70%. Địa phương đã báo cáo cơ quan chức năng về để lấy mẫu nước, mẫu ngao đi xét nghiệm, tìm hiểu nguyên nhân”.

Vỏ ngao được người dân thu gom thành từng bì

Được biết, trong 10 năm trở lại đây, người dân nuôi ngao ở Hải Lộc chưa bao giờ lâm vào cảnh bi đát như vậy. Trước đây, tình trạng hao hụt chỉ rơi vào khoảng 20% -30% vụ. Từ năm 2017, do sự cố ô nhiễm môi trường thì lượng ngao chết nhiều hơn nhưng cũng không chết nhiều như thời điểm hiện tại.

Xem thêm
Thả 4,7 triệu con tôm giống ra biển Gành Hào

Bạc Liêu Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội Nghinh Ông huyện Đông Hải lần thứ XXI năm 2024.

Bộ đội Biên phòng vận động chủ tàu đánh số tạm thời với tàu cá '3 không'

Bà Rịa - Vũng Tàu Trong ngày 9 và 10/4, Đồn Biên phòng Bình Châu đã tổ chức tuyên truyền về phòng, chống khai thác IUU cho các ngư dân trên địa bàn.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm