| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa: Rừng lại cháy

Thứ Năm 28/05/2015 , 20:08 (GMT+7)

Một nguồn tin cho hay, đến 15h ngày 28/5, diện tích thông, keo, bạch đàn bị thiêu rụi ước khoảng 150 ha. Hiện tại lửa vẫn đang tiếp tục cháy dữ dội, gây khó khăn cho lực lượng chữa cháy./ Cháy rừng tại Thanh Hóa

* Thiêu rụi khoảng 150 ha thông, keo

Mặc dù đã huy động hàng nghìn người triển khai chữa cháy từ sáng 27/5 nhưng do nắng nóng cực điểm, kèm theo gió mạnh đã khiến ngọn lửa bùng cháy trở lại vào khoảng 10h ngày 28/5.

Khoảng 9h ngày 27/5, một đám cháy bắt đầu xuất hiện từ trên đỉnh núi Sơn Trang, thôn Phú Gia, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, sau đó cháy lan sang diện tích rừng của xã Hoằng Khánh, huyện Hoằng Hóa.

Đến khoảng 19h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, khoảng 10h ngày 28/5 do thời tiết nắng nóng cộng với nguồn lửa âm ỉ từ vụ cháy sáng 27/5 nên một đám cháy mới lại xuất hiện đe dọa hàng nghìn ha rừng khu vực xã Hoằng Khánh và các địa phương lân cận của 2 huyện Hậu Lộc, Hoằng Hóa.

Một nguồn tin cho hay, đến 15h ngày 28/5, diện tích thông, keo, bạch đàn bị thiêu rụi ước khoảng 150 ha. Hiện tại lửa vẫn đang tiếp tục cháy dữ dội, gây khó khăn cho lực lượng chữa cháy.

"Toàn bộ lực lượng đều đã dồn hết đến hiện trường chữa cháy. Tuy nhiên, do hiện trường vụ cháy xảy ra ở khu vực đồi núi, tốc độ gió mạnh nên lực lượng chữa cháy chỉ tiếp cận được hiện trường cách 15 - 20 m”, một cán bộ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho hay.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất