| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa: Triển khai SX vụ HT - mùa

Thứ Năm 22/05/2014 , 07:20 (GMT+7)

Sở NN-PTNT Thanh Hóa phối hợp Trung tâm Ứng dụng KHKT giống cây trồng nông nghiệp tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai SX vụ HT - mùa 2014.

Đồng thời, đánh giá một số kết quả nghiên cứu chọn tạo, khảo nghiệm các giống lúa mới vụ ĐX 2013-2014.

Theo kế hoạch, vụ HT - mùa năm nay toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 175.000 ha; trong đó cây lúa 132.000 ha; ngô 16.900 ha; đậu tương hơn 2.000 ha; khoai lang 3.500 ha; rau đậu các loại 12.000 ha… Tổng sản lượng lương thực đạt gần 759.000 tấn.

Tính đến thời điểm này, các DN đã chuẩn bị đầy đủ số lượng giống, phân bón đảm bảo đúng cơ cấu, chất lượng phục vụ SX. Riêng lĩnh vực giống, đã có khoảng 1.200 tấn lúa lai; 1.600 tấn lúa thuần chất lượng cao và 400 tấn ngô được phân phối cho các HTX cung ứng cho nông dân. Bên cạnh chuẩn bị giống, phân bón, các Cty thủy nông và các địa phương cũng đã xây dựng hoàn chỉnh phương án tưới, tiêu, phòng chống lụt bão phục vụ SX.

Đối với việc chọn tạo, khảo nghiệm giống lúa mới, hiện tại Trung tâm Ứng dụng KHKT giống cây trồng nông nghiệp Thanh Hóa đang lưu giữ và sử dụng trên 450 dòng vật liệu được du nhập, thu thập từ các vùng sinh thái của các địa phương phục vụ nghiên cứu, lai tạo giống lúa mới. Hoàn thiện quy trình SX hạt giống và thâm canh giống lúa mới năng suất, chất lượng hiệu quả cao diện tích 1 ha.

Đồng thời, đánh giá chất lượng của các lô giống Thanh ưu 3, Thanh ưu 4 trước khu xuất bán phục vụ SX. Cũng trong vụ ĐX 2013-2014, Trung tâm phối hợp với các đơn vị giống đã tổ chức khảo nghiệm 287 giống lúa mới; 107 giống ngô với tổng diện tích 1,7 ha.

Xem thêm
Hòa Bình có trên 6.000 cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép

Chăn nuôi là một trong những thế mạnh của tỉnh miền núi Hòa Bình với giá trị sản xuất cả năm 2023 ước đạt 4.130 tỷ đồng.

Xuất khẩu lô thuốc thú y đầu tiên sang thị trường Hồi giáo

BẮC NINH Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ sinh học Visakan, thuộc Hùng Nhơn Group vừa tổ chức Lễ xuất khẩu lô hàng thuốc thú y đầu tiên sang thị trường Hồi giáo.

Phân biệt rõ giữa thương lái và 'cò lúa'

CẦN THƠ Doanh nghiệp mua lúa qua thương lái, nông dân bán lúa cho thương lái để lấy tiền mặt. Vì vậy, cần xem thương lái là đối tác đồng hành trong chuỗi lúa gạo.

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị quản lý, khai thác kiểm tra độ mặn ở các trạm bơm, cống lấy nước trước khi vận hành để đảm bảo yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.