| Hotline: 0983.970.780

Thảo dược diệt giáp xác, diệt cả tôm

Thứ Hai 02/04/2012 , 10:52 (GMT+7)

Việc sử dụng thảo dược diệt giáp xác, diệt luôn tôm khiến các hộ nuôi rất hoang mang.

Vụ tôm mới vào chính vụ thả nuôi, nhưng người dân các xã Hiệp Mỹ Đông, Mỹ Long Nam, Hiệp Mỹ Tây, Hòa Thạnh, Hòa Sơn… huyện Cầu Ngang (Trà Vinh) đã gặp nạn khi thả giống vào ao vừa xử lý nước đều chết hàng loạt.

Thả bao nhiêu, chết bấy nhiêu

Trước diễn biến bất thường, người nuôi cũng như các kỹ sư từng gắn bó với đồng tôm nghi ngờ do ảnh hưởng từ một loại thảo dược diệt giáp xác và cá tạp, có tên Eviro của Công ty TNHH VIBO, địa chỉ 70/1 đường 11- P. Bình Trưng Tây, Q 2, TP. HCM sản xuất. Thống kê ban đầu đã có 130 hộ sử dụng loại thảo dược này đã làm ảnh hưởng và thiệt hại 130 ha mặt nước nuôi tôm sú trong tỉnh.

Để kiểm chứng hiện tượng tôm giống mới thả nuôi đã chết, chúng tôi cùng cán bộ Chi cục Nuôi trồng thủy sản, Thanh tra Sở NN- PTNT Trà Vinh tiến hành thả 200 con giống tôm vào thau nước được lấy từ ao tôm có sử dụng loại thảo dược diệt giáp xác và cá tạp có tên Eviro tại hộ ông Nguyễn Văn De, xã Hiệp Mỹ Đông.

Sau 30 phút, tôm trong thau đã bắt đầu mất đi tính nhanh nhạy, không còn khả năng bơi quanh miệng thau và co cụm lại giữa thau nước khi khuấy tròn dòng nước. Nếu bình thường, con giống vẫn còn khả năng bơi ra thành thau, cho dù khuấy mạnh dòng nước trong thau.  

 

Bình thảo dược EVIRO của Công ty TNHH VIBO

 

Ngay trong lúc đoàn kiểm tra đang kiểm chứng thực tế tại ao tôm ông De để xác định nguyên nhân làm cho con giống chết thì hàng chục hộ nông dân tại ấp Đồng Cò, xã Hiệp Mỹ Đông đã ra ao tôm để chứng kiến và đều bức xúc. Bởi lẽ hầu hết bà con ở khu vực này đều sử dụng loại thảo dược Eviro để xử lý ao tôm.

Ông Nguyễn Văn De cho biết: "Ao lấy nước vào xử lý rất kỹ, khi mua giống về thả nuôi thì thấy tôm lờ đờ, rồi chết từ từ, 2 ngày sau thì cả ao chết hết. Tôi báo cáo lên xã thì xã khuyên không nên xả nước ra ngoài kênh, nên phải để đến bây giờ".

Ông Huỳnh Văn Dương có ao nuôi gần ông De cẩn thận hơn, bằng cách lấy con giống về, múc nước từ ao (đã xử lý cùng loại thảo dược) để thử thì tôm giống không thể sống nổi. Thấy vậy ông xả nước ra kênh trữ, 1 ngày sau cá rô phi trong kênh này đều chết nổi lên mặt nước.

Ông Nguyễn Văn Đấu, ấp Đống Cò, xã Hiệp Mỹ Đông bức xúc nói: Tôi nghe nói là sử dụng thảo dược này rất tốt, không có nguồn gốc thuốc trừ sâu. Sau khi cải tạo và lấy nước vào ao, tôi tạt thuốc này vào ngày 7/2. Đến ngày 3/3 thả 80.000 con giống. Sau 2 ngày, toàn bộ 100% lượng giống trong ao đã chết.

Theo khuyến cáo trên bao bì là tạt thảo dược này từ 15- 20 ngày thì thả giống. Tôi cẩn thận đợi đến 27 ngày sau khi xử lý ao mới thả, tôm vẫn chết. Để rõ nguyên nhân, 7 ngày sau tôi đi xin giống về lấy nước trong ao  bằng 2 cách. Một là lấy nước dưới đáy ao, hai là lấy trên mặt. Con giống thả vào thau nước lấy ở tầng đáy thì chết 100%, con giống thả vào thau nước tầng mặt thì chết 70%.

Không chỉ đền là xong

Ông Phạm Văn Don, ấp 4, xã Mỹ Long Nam có 8.000 m2 mặt nước nuôi tôm sú. Ông đã mua 13 chai thuốc Eviro của Cty, loại thảo dược diệt giáp xác và cá tạp để xử lý nước, cũng rơi vào thảm cảnh tôm chết sạch. Tổng chi phí từ lúc lấy nước vào ao xử lý đến lúc thả giống tốn hơn 10 triệu đồng.

Ông Don nói: Nếu như tôi không kỹ, mua giống về thả đại xuống là lâm nợ. Mua nhầm thảo dược độc hại khiến nông dân vừa mất tiền vừa trễ mùa vụ thả nuôi. Còn ông Hồ Thành Tâm, ấp 4, xã Mỹ Long Nam mua tới 26 chai thảo được Eviro xử lý 1,6 ha mặt nước. Do ao nằm vị trí xa, không có đường lấy nước thay thế nên ông giữ nguyên hiện trạng, mua vôi về tiếp tục xử lý. Ông Tâm cho biết: Cứ 1.000 m2 mặt nước rải 160 kg thì với 1,6 ha mặt nước phải xử lý trên 2 tấn vôi. 

 

Đông đảo bà con nuôi tôm bức xúc về việc sử dụng thảo dược EVIRO

 

Ông Dương Tấn Đỏm, Phó phòng NN- PTNT huyện Cầu Ngang cho biết: Địa phương đang chỉ đạo cho ban nông nghiệp các xã nhanh chống nắm diện tích sử dụng thảo dược Eviro, liên hệ với Cty xuống gặp dân để lấy ý kiến và bàn cách khắc phục.

 

Việc sử dụng thảo dược diệt giáp xác, diệt luôn tôm khiến các hộ nuôi rất hoang mang. Thông thường, việc thả nuôi con giống sẽ thực hiện theo quy trình lấy nước- diệt giáp xác- gây màu (tảo)- kiểm tra các chỉ số môi trường như: pH; độ mặn; độ kiềm; độ trong. Nếu các chỉ số này bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật thì tiến hành thả nuôi con giống.

 

Kết quả điều tra bước đầu của Thanh tra Sở NN- PTNT thì trên địa bàn bàn huyện Cầu Ngang, Công ty TNHH VIBO đã cung ứng 800 bình hóa chất có dung tích 1 lít, mỗi bình xử lý 1.000 m3 nước. Như vậy, đã có hàng trăm hộ nuôi tôm sử dụng loại hóa chất này rất hoang mang vì hiện tượng tôm giống chết.

Đa số các hộ sử dụng hóa chất này không thể tiếp tục cải tạo lại ao để thả nuôi, vì không biết hóa chất này độc hại như thế nào, khả năng còn tồn lưu thời gian bao lâu. Trong khi đó, lịch thời vụ thả nuôi con giống đang sắp hết. Như vậy sẽ có hàng trăm hộ sẽ trắng tay trong vụ tôm năm nay, mức độ thiệt hại khá nghiêm trọng. Nguồn tin ban đầu của phóng viên thì phía Cty sẽ không lấy tiền thuốc đối với những nông dân mua nợ. Còn trường hợp đã trả tiền thì Cty sẽ trả lại.

Ông Trần Trung Hiền, GĐ Sở NN- PTNT Trà Vinh cho biết: Sở đã giao cho thanh tra tiến hành lấy mẫu để phân tích, tìm ra nguyên nhân cụ thể. Còn sai phạm thuộc đơn vị nào, Cty nào, mức độ ra sao thì phải chịu trách nhiệm hoàn toàn; thậm chí phải bồi thường cho người nuôi tôm và có thể truy cứu trách nhiệm hình sự.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm