| Hotline: 0983.970.780

Thế giới đa phương tiện - những con số thú vị

Thứ Ba 25/12/2018 , 13:05 (GMT+7)

Kết thúc năm 2018, Công ty truyền thông Brandwatch (BC) của Anh đã công bố nghiên cứu mới nhất liên quan đến lĩnh vực báo chí đa phương. Đặc biệt, phát hiện những con số thú vị liên quan đến lĩnh vực truyền thông xã hội.

15-18-44_nh_chung_1
Mạng xã hội là công cụ đang được nhiều người sử dụng

Tính đến tháng 11/2018, tổng dân số trên toàn thế giới là 7,6 tỷ, nhưng lại có 4,2 tỷ người dùng Interrnet, 3,03 tỷ người dùng phương tiện truyền thông xã hội, trung bình, mỗi người có 5,54 tài khoản truyền thông xã hội. Thời gian trung bình hàng ngày mỗi người dành cho truyền thông hay mạng xã hội là 116 phút. Người dùng Internet có trung bình 7,6 tài khoản truyền thông. Riêng Facebook Messenger và Whatsapp xử lý 60 tỷ tin nhắn mỗi ngày.

Một số trang web có người dùng cao nhất (triệu người), đó là 4Chan (Nhật Bản) 27,7; Airbnb 150 triệu; Facebook 2,072 tỷ người; Flickr 90 triệu; Google 111 triệu; Instagram 1 tỷ; LinkedIn 562 triệu; MySpace 15 triệu; Pinterest 200 triệu; Reddit 542 triệu; Snapchat 186 triệu; Twitter 326 triệu; Wechat 1,12 tỷ; Weibo 600 triệu; và Youtube 1,5 tỷ người...

Mạng xã hội kiếm được khoảng 8,3 tỷ USD từ quảng cáo trong năm 2015, năm 2016 tăng lên 40 tỷ USD. Có tới 38% các tổ chức, doanh nghiệp chi hơn 20% tổng ngân sách quảng cáo trên các kênh truyền thông xã hội trong năm 2015, tăng 13% so với năm 2014. Chỉ có 20 công ty trong danh sách Fortune 500 (tức những công ty lớn theo bình chọn của tạp chí Forrtune Mỹ) thực sự giao dịch với khách hàng trên Facebook, nhưng trên Twitter lại có tới 83%. Nhóm người trong độ tuổi 55-64 tham gia quảng cáo, trao đổi về các thương hiệu hàng hóa cao hơn gấp đôi so với nhóm người từ 28 tuổi trở xuống.

Tính đến tháng 11/2018, tổng dân số thế giới là 7,6 tỷ, nhưng lại có trên 4,2 tỷ người dùng Interrnet

Trung bình, Facebook và Snapchat có 8 tỷ lượt xem video hàng ngày. Riêng tại Mỹ người lớn dành trung bình 76 phút mỗi ngày để xem video trên các thiết bị kỹ thuật số; Video chiếm 74% tổng lưu lượng truy cập trực tuyến trong năm 2017. Chỉ riêng trên WordPress, 74,7 triệu bài đăng trên blog được “tia ra” mỗi tháng. Có tới 27 triệu nội dung và 3,2 tỷ hình ảnh được chia sẻ mỗi ngày. 83% nội dung tiếp thị chiếm ưu thế hàng đầu trên các mạng truyền thông xã hội, trên blog 80% và bản tin email chiếm 77%.

Google là một công ty Internet ra đời năm 1998, trụ sở tại mang tên Googleplex đóng tại Mountain View, California (Mỹ). Sản phẩm chính là công cụ tìm kiếm Google, được nhiều người đánh giá là hữu ích và mạnh mẽ nhất trên mạng điện toán hiện nay. Theo BC, mỗi tháng Google xử lý 100 tỷ lượt tìm kiếm, trung bình 40.000 cuộc tìm kiếm mỗi giây; 91,47% các tìm kiếm trên Internet đều thuộc về Google, với lượng người tham gia là 1,17 tỷ. Mỗi ngày có 15% các câu hỏi trên mạng gửi tới Google, Google đã trả lời 450 tỷ câu hỏi trong năm 2003. Để thực hiện tất cả các thao tác này, trung tâm dữ liệu của Google sử dụng 0,01% điện năng trên toàn thế giới, và tới đây sẽ cắt giảm 15% mức năng lượng thông qua việc dùng trí tuệ nhân tạo AI.

Facebook, Google và Youtube là ba trong số những trang web được nhiều người sử dụng nhất

Facebook là một website dịch vụ mạng xã hội và truyền thông do Mark Zuckerberg, người đứng đầu công ty Facebook Inc. sáng lập tháng Hai 2004, trụ sở đặt tại Menlo Park, California. Mỗi ngày, Facebook có thêm 500.000 người dùng mới; 68% người Mỹ có Facebook với 76% kiểm tra nó mỗi ngày. Trung bình mỗi ngày, người dùng dành 35 phút cho Facebook. Một nửa người dùng Internet không sử dụng Facebook, 24% nói rằng họ xem các bài đăng hoặc ảnh trên tài khoản của người khác. Ước tính có khoảng 270 triệu hồ sơ Facebook “rởm”. Có 60 triệu trang kinh doanh đang hoạt động trên Facebook, Facebook có 5 triệu nhà quảng cáo thường xuyên hoạt động trên trang mạng xã hội này.

YouTube là trang web chia sẻ video, nơi người dùng có thể tải lên hoặc tải về máy tính hay điện thoại, đồng thời chia sẻ các video clip. YouTube do 3 nhân viên cũ của PayPal tạo nên hồi tháng 2 năm 2005, trụ sở đặt tại San Bruno (Mỹ) sử dụng công nghệ HTML 5 để hiển thị nhiều nội dung video khác nhau. Gồm những đoạn phim, đoạn chương trình TV và video nhạc, cũng như những phim nghiệp dư như videoblogging và những đoạn video gốc chưa qua xử lý. Tháng 10/2006, Google đã thông báo đạt được thỏa thuận để mua lại công ty này với giá 1,65 tỷ USD bằng cổ phiếu Google, và từ đây YouTube đã trở thành công ty chi nhánh của Google.

Theo BC, trung bình mỗi phút có 300 giờ video được tải lên Youtube, trung bình mỗi ngày 1 người bỏ ra 40 phút để xem nội dung YouTube. Hơn một nửa số lượt xem trên YouTube là qua thiết bị di động. 94% người Mỹ độ tuổi 18-24 sử dụng YouTube. Trong năm 2014, thuật ngữ được tìm kiếm nhiều nhất là âm nhạc, tiếp đến là Minecraft. 9% doanh nghiệp nhỏ ở Mỹ sử dụng YouTube, YouTube sử dụng 76 ngôn ngữ khác nhau (chiếm 95% dân số Internet).

Trung tâm dữ liệu của Google sử dụng 0,01% điện năng trên toàn thế giới

Trung tuần tháng 12/2018, Ủy ban bảo vệ các nhà báo (CPJ), trụ sở tại New York (Mỹ) đã công bố danh sách báo bị thiệt mạng trong năm 2018. Theo báo cáo này, năm 2018 số lượng các nhà báo bị giết hại tăng gấp 2 lần so với năm 2017. Cụ thể, có 53 nhà báo trên toàn thế giới thiệt mạng trong khi tác nghiệp, 34 trường hợp trong số đó bị sát hại có mục đích. Báo cáo của CPJ khẳng định trong khi số nhà báo bị sát hại khi tác nghiệp lên tới mức cao nhất trong 3 năm trở lại đây. Ngoài CPJ, Tổ chức các nhà báo không biên giới cho biết số người làm báo thiệt mạng trong năm 2018 là 80 người, bao gồm cả các blogger, nhà báo tựu do, và những người làm trong lĩnh vực truyền thông....Đặc biệt, năm 2018 dư luận còn dậy sóng về cái chết bí ẩn và có chủ đích Jamal Khashoggi, ông bị sát hại bên trong tòa Lãnh sự quán Saudi Arabia ở Istanbul hôm 2/10.

Theo Bách khoa thư mở, Jamal Khashoggi (60 tuổi) là một nhà báo Ả Rập Xê-út, cựu tổng giám đốc và tổng biên tập của kênh truyền hình Al-Arab News Channel. Ông từng là biên tập viên cho tờ Saudi Al Watan, biến nó thành diễn đàn cho những người cấp tiến Ả Rập Xê-út. Khashoggi chạy trốn khỏi Ả Rập Xê-út hồi tháng 9/2017 sau khi chính phủ nước này cấm ông sử dụng Twitter, và kể từ đó đã viết các bài báo chỉ trích chính phủ Ả Rập Xê-út, đặc biệt là về Thái tử Mohammad bin Salman và Vua Salman của Ả Rập Xê Út và các vấn đề liên quan đến sự can thiệp vào Yemen do Ả Rập Xê-út khởi xướng. Hiện Jamal Khashoggi đang bị mất tích và có cáo buộc, ông bị sát hại và cắt thành từng mảnh trong lãnh sự quán Ả Rập Xê-út ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, trong khoảng thời gian đầu tháng 10/2018. Ngày 19/10/2018, nhà cầm quyền Ả Rập Xê-út thừa nhận là ông đã bị đánh chết trong tòa lãnh sự.

Năm 2018 toàn thế giới có có 53 nhà báo bị thiệt mạng
Nhà báo Jamal Khashoggi hiện đang mất tích và có cáo buộc ông đã bị sát hại

 

(Theo BWC/CPJ - 12/2018)

Xem thêm
Nghề đón 'lộc trời': [Bài 1] 10 năm chinh phục chim yến

Hơn 10 năm dấn thân vào ngành yến, anh Trần Tuấn Anh đã xây dựng được công ty và thương hiệu yến quy mô tại Bình Phước.

Không để dịch bệnh tái phát lây lan trên đàn vật nuôi

AN GIANG Nhờ chủ động tiêm phòng vacxin đã giúp đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh An Giang hạn chế được các loại dịch bệnh nguy hiểm.

1 ha hồi cho thu nhập 400 triệu đồng/năm

BẮC KẠN Giá bán khoảng 30.000đ/kg, có những năm đỉnh điểm lên tới 70.000đ/kg, cây hồi đem lại thu nhập cao, trở thành cây giảm nghèo, làm giàu của nhiều nông hộ ở tỉnh Bắc Kạn.

Bình luận mới nhất