| Hotline: 0983.970.780

Thêm 110 tấn gạo A An tiếp tế cho Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ Ba 06/07/2021 , 17:01 (GMT+7)

Gạo A An đã trực tiếp trao tặng 110 tấn gạo đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đơn vị tài trợ gạo A An và đơn vị đồng hành trong buổi tiếp nhận gạo sáng 5/7.

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đơn vị tài trợ gạo A An và đơn vị đồng hành trong buổi tiếp nhận gạo sáng 5/7.

Từ đó tiếp thêm nguồn lực về lương thực vào quỹ phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang là tâm dịch của cả nước với hơn 6.000 ca F0 trong vòng hơn 1 tháng qua. Dịch bệnh đang lây lan trên diện rộng, nhiều khu vực bị phong tỏa và cách ly hàng loạt đã gây ra những tác động nặng nề đến thu nhập của người dân, đặc biệt là người lao động còn gặp nhiều khó khăn trên địa bàn thành phố.

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân chung sức - đoàn kết phòng chống dịch bệnh, gạo A An - nhãn gạo thuộc Tập đoàn Tân Long - đã phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và cơ quan báo chí trao tặng 110 tấn gạo cho toàn bộ 22 quận, huyện của Thành phố Hồ Chí Minh, chung tay cùng chính quyền địa phương và đông đảo các mạnh thường quân khác tiếp thêm nguồn lực giúp người dân phần nào vượt qua những khó khăn trước mắt, đúng với tinh thần “không một ai bị bỏ lại phía sau”.

Những chuyến xe đưa hạt gạo nghĩa tình sẽ có mặt kịp thời để đồng hành người dân tại các khu vực phong tỏa, người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở 22 quận huyện từ ngày 12/7 tới đây.

Tại buổi trao tặng, ông Nguyễn Thành Trung - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi lời cám ơn chân thành đến nhãn gạo A An đã quan tâm, hỗ trợ sản phẩm thiết yếu cho đời sống hàng chục ngàn người dân, linh hoạt trong cách thức hỗ trợ để chia sẻ khó khăn, vất vả với chính quyền và cơ quan Mặt trận Tổ quốc, từ đó hỗ trợ các địa phương phát huy tối đa hiệu quả công tác chăm lo cho bà con lao động khó khăn, hiện tại và cả trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Ngọc Thành, Trưởng phòng Marketing nhãn gạo A An bày tỏ: “Với thông điệp “Hạt gạo nghĩa tình cùng người dân bước qua mùa dịch”, Tập đoàn Tân Long nói chung và nhãn gạo A An nói riêng hy vọng đã có những đóng góp thiết thực và kịp thời để san sẻ những khó khăn trước mắt cùng chính quyền địa phương và người dân thành phố.

Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn những diễn biến hết sức phức tạp thì các hoạt động thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái chính là nguồn lực rất ý nghĩa cả về của cải vật chất lẫn tinh thần giúp Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước chiến thắng dịch bệnh, sớm trở lại cuộc sống yên bình”.

Đại diện đơn vị tài trợ cũng gửi lời cảm ơn đến địa phương và cơ quan báo chí đã tạo mọi điều kiện và hỗ trợ hết sức để gạo A An có cơ hội chia sẻ với người dân trong chương trình ý nghĩa này. Đồng thời gửi lời chúc sức khỏe, bình an đến với toàn thể cán bộ, nhân viên tham gia công tác phòng - chống dịch bệnh và người dân.

Với thông điệp 'Hạt gạo nghĩa tình cùng người dân bước qua mùa dịch', A An hy vọng có thể san sẻ những khó khăn trước mắt cùng chính quyền địa phương và người dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Với thông điệp “Hạt gạo nghĩa tình cùng người dân bước qua mùa dịch”, A An hy vọng có thể san sẻ những khó khăn trước mắt cùng chính quyền địa phương và người dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Được biết, trước đó cũng tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhãn gạo A An đã tiến hành trao tặng 10 tấn gạo cho người dân tại 5 quận, huyện bao gồm quận 12, Thủ Đức, Bình Thạnh, Bình Chánh và Hóc Môn.

Nhãn gạo thuộc Tập đoàn Tân Long cũng ủng hộ 5 tỷ đồng và 1.000 tấn gạo cho 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh vào tháng 5/2021 vừa qua.

Trong thời gian tới, gạo A An của Tập đoàn Tân Long luôn sẵn lòng chung tay, quyết tâm góp sức cùng Thành phố Hồ Chí Minh và người dân cả nước bước qua dịch bệnh.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm