| Hotline: 0983.970.780

Thêm 2 giống lúa được cấy gen kháng bạc lá

Thứ Tư 17/08/2011 , 11:18 (GMT+7)

* Chờ đăng ký bảo hộ giống 

Thực hiện sự phối hợp giữa Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội với Sở KH- CN tỉnh Hải Dương về việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào SX, Viện Nghiên cứu lúa (ĐH Nông nghiệp Hà Nội) đã triển khai đề tài “Chuyển giao công nghệ giống chuyển gen kháng bạc lá vào giống lúa Bắc thơm số 7 và Bắc ưu 253 phục vụ cho tỉnh Hải Dương”.

Đề tài do PGS.TS Nguyễn Văn Hoan làm Chủ nhiệm với kinh phí 254 triệu đồng được triển khai trong 2 năm 2008- 2009 đã được Hội đồng KH-CN cấp tỉnh nghiệm thu xuất sắc.

Kết quả đo đếm được của đề tài là Viện Nghiên cứu lúa đã chuyển giao công nghệ SX hạt giống cấp siêu nguyên chủng, nguyên chủng của giống lúa thường Bắc thơm số 7 kháng bạc lá và công nghệ SX hạt lai F1 của giống lúa lai 3 dòng Bắc ưu 253 cho Cty TNHH MTV Giống cây trồng Hải Dương. Trong 2 năm 2008- 2009, Cty TNHH MTV Giống cây trồng Hải Dương đã tiếp nhận và làm chủ công nghệ cũng như SX được hạt giống lúa Bắc thơm số 7, Bắc ưu 253 kháng bạc lá để làm mô hình trình diễn tại một số huyện trong tỉnh này.

Như vậy có thể thấy, từ một đề tài khoa học bằng nguồn vốn ngân sách của tỉnh Hải Dương, Viên Nghiên cứu lúa (ĐH Nông nghiệp Hà Nội) đứng vai trò chủ trì nghiên cứu, còn Cty TNHH MTV Giống cây trồng Hải Dường làm cơ quan triển khai và tổ chức thực hiện đã cho ra đời 2 giống lúa kháng bạc lá, bước đầu được nông dân đón nhận. Đây là thành quả của sự hợp tác, bắt tay giữa “3 nhà” là nhà nước- nhà khoa học- nhà doanh nghiệp, và người được thụ hưởng thành quả đó là người nông dân. Bởi hiện nay bệnh kháng bạc lá luôn là nỗi “sợ hãi” của người trồng lúa ở các tỉnh phía Bắc, nhất là trong vụ ĐX. Điều đó giải thích tại sao những giống lúa kháng bạc lá luôn được những DN giống cây trồng săn đón.

Ghi nhận sự hợp tác này, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội Nguyễn Tất Cảnh đã đồng ý để Cty TNHH MTV Giống cây trồng Hải Dương và Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội là đồng sở hữu 2 giống lúa trên. Về quyền tác giả, PGS.TS Nguyễn Văn Hoan là tác giả thứ nhất, các cán bộ khoa học của Cty TNHH MTV Giống cây trồng Hải Dương là đồng tác giả tiếp theo trong đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng. Ông Cảnh cũng cho biết, nhà trường đồng ý để Cty TNHH MTV Giống cây trồng Hải Dương đứng tên chủ đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng với 2 giống lúa Bắc thơm số 7 kháng bạc lá và Băc ưu 253 kháng bạc lá.

Hiện Cty TNHH MTV Giống Hải Dương đã gửi đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng về Cục Trồng trọt và chờ Bộ NN- PTNT xem xét, cấp văn bằng bảo hộ.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm