| Hotline: 0983.970.780

Thêm một bệnh nhân tử vong do cúm A/H1N1

Thứ Ba 04/06/2013 , 22:07 (GMT+7)

Tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, ngoài trường hợp vừa tử vong vẫn còn một người đang trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 4/6, thông tin từ bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết, bệnh nhân nam Lý Kim Sến, 61 tuổi, ngụ ở Đồng Tháp vừa tử vong tại bệnh viện bởi triệu chứng suy hô hấp và suy tim nặng do nhiễm cúm A/H1N1.

Được biết, trước khi nhập viện 7 ngày, bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho, đau họng... nên tự đến hiệu thuốc để mua thuốc cảm cúm về điều trị. Khi tự điều trị, triệu chứng cảm có giảm xuống nhưng bệnh nhân xuất hiện tình trạng khó thở phải nhập bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp.

Tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp, các xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị viêm phổi nặng, suy hô hấp nên được chuyển cấp cứu lên bệnh viện Chợ Rẫy.

TS.BS Hoàng Lan Phương - Khoa Bệnh Nhiệt đới bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: Vào 16h30 ngày 1/6, bệnh nhân được chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc tốt, nhưng suy hô hấp nặng. Kết quả chụp Xquang cho thấy bệnh nhân bị thâm nhiễm phổi lan tỏa cả 2 bên rất nặng, các nhu mô phổi gần như mất hết.

Với những triệu chứng trên, các bác sĩ nghĩ ngay đến việc bệnh nhân bị viêm phổi do virus nên tiến hành cách ly, đặt nội khí quản, cho bệnh nhân dùng thuốc kháng virus ngay, làm các xét nghiệm cơ bản và ngoáy mũi họng để xét nghiệm các chủng cúm A/H1N1, A/H5N1, A/H7N9.

Kết quả xét nghiệm tại bệnh viện Chợ Rẫy và Viện Pasteur cho thấy bệnh nhân dương tính với cúm A/H1N1. Mặc dù, đã được điều trị tích cực nhưng tình trạng bệnh nhân không cải thiện và đến 16h10 ngày 3/6 bệnh nhân đã tử vong. Đây là ca nhiễm H1N1 thứ hai tử vong tại TP.HCM.

Được biết, gia đình bệnh nhân có 9 người, không có trẻ em và hiện nay không ai có triệu chứng nhiễm cúm.

Ngoài ca bệnh này, hiện nay bệnh viện Chợ Rẫy đang điều trị cho một bệnh nhân nữ, sinh năm 1989, quê Kon Tum, tạm trú tại quận 9, TP.HCM. Bệnh nhân này cũng đang trong tình trạng nguy kịch do nhiễm cúm A/H1N1. Hiện bệnh nhân bị tổn thương phổi, suy hô hấp nặng và đang phải thở máy, tình trạng rất nặng, đe dọa tử vong.

Bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 2/6, sau khi vừa sinh con đầu lòng tại bệnh viện Từ Dũ. Do ảnh hưởng của cúm A/H1N1, bệnh nhân chuyển dạ sớm và sinh con khi mang thai ở tuần thứ 34. Hiện nay, các bác sĩ đang tích cực cứu chữa để cứu sống bệnh nhân.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM tiếp nhận 2 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1, cả hai đều trong tình trạng nặng, một ca đã tử vong và một ca đang trong tình trạng nguy kịch.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm