| Hotline: 0983.970.780

Thi tìm hiểu pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số năm 2012

Thứ Tư 14/11/2012 , 10:03 (GMT+7)

Hội thi nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số.

Thực hiện đề án “Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009 đến năm 2012", Bộ NN-PTNT chủ trì, phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy ban Dân tộc… tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số bằng hình thức sân khấu hóa năm 2012.

Hội thi nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số. Chuyển tải các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người dân nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số, cộng đồng dân cư. Góp phần mở rộng, giao lưu học hỏi, tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước…

Đối tượng dự thi là các tuyên truyền viên cấp xã, người dân nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số, già làng, trưởng bản, trưởng thôn, trưởng ấp, các vị chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng đồng bào dân tộc, người sản xuất giỏi. Ở cấp khu vực, mỗi khu vực chọn 12 đội dự thi, 3 đội có số điểm cao nhất sẽ được tham gia hội thi toàn quốc. Khu vực miền phía Bắc (khu vực 1) do Ủy ban Dân tộc chủ trì thực hiện, tổ chức tại Hà Nội. Khu vực đồng bằng Bắc Trung bộ (khu vực 2) do Trung ương Hội Nông dân chủ trì, tổ chức tại Thanh Hóa. Khu vực miền Trung – Tây Nguyên (khu vực 3) do Trung ương Hội LHPN chủ trì, tổ chức tại Đà Nẵng. Khu vực miền Nam (khu vực 4) do Trung ương HND chủ trì, tổ chức tại Cần Thơ. Vòng thi toàn quốc do Ban điều hành Đề án 554 chủ trì, tổ chức tại Hà Nội. Cơ cấu giải thưởng bao gồm 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 3 giải nhì và 6 giải khuyến khích. Giải đặc biệt trị giá 70 triệu đồng, giải nhất 50 triệu đồng, giải nhì 30 triệu đồng và giải 3 được 20 triệu đồng. Ngoài ra còn có thêm 5 giải phụ, mỗi giải 5 triệu đồng.

Ban điều hành Đề án 554 đề nghị sử dụng dịch vụ tin nhắn 147 để ủng hội hội thi theo cú pháp THPL, cước phí 300 đồng/1 tin nhắn, từ 25/10/2012 đến 25/12/2012.

Xem thêm
Thả 3 cá thể khỉ đuôi lợn quý hiếm về tự nhiên

Sau khi người dân tự nguyện giao nộp, 3 cá thể khỉ đuôi lợn đã được chăm sóc khỏe mạnh trước khi thả về tự nhiên để bảo tồn gen động vật quý hiếm.

Trồng 33.000 cây xanh tại Vườn quốc gia Xuân Sơn

Các đơn vị trồng mới 33.000 cây, trong đó 3.000 cây bản địa (cây mỡ) và 30.000 cây keo tại vùng đệm của Vườn quốc gia Xuân Sơn.

Cứu hộ thành công cá thể gấu ngựa bị cụt chi trước

HÀ NỘI Từ đầu năm 2024 đến nay, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội đã bàn giao 5 cá thể gấu cho Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm