| Hotline: 0983.970.780

Thời tiết Miền Bắc "giảm nhiệt" trong 2 ngày tới

Thứ Hai 17/05/2010 , 14:19 (GMT+7)

Dự báo ngày 19/5 tới, miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của áp cao lục địa từ phía Bắc nén áp thấp nóng nên nắng nóng sẽ đỡ gay gắt hơn.

Mưa rào tạm xua tan cái nóng mùa hè cho các tỉnh miền Bắc

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện các tỉnh miền Bắc vẫn chịu ảnh hưởng của rìa Đông Nam, áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam.

Dự báo ngày 19/5 tới, miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của áp cao lục địa từ phía Bắc nén áp thấp nóng nên nắng nóng sẽ đỡ gay gắt hơn.

Nhưng từ ngày 21/5, áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển trở lại và đến ngày 23-24/5, có khả năng lại bị nén bởi bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc.

Còn hôm nay (17/5), phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 33-36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Nam cấp 2-3; nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C. Riêng Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C và cao nhất từ 32-35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa; gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C và cao nhất từ 34-37 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng-Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, đêm không mưa. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3; nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất từ 34-37 độ C.

Còn các tỉnh Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C và cao nhất từ 33-36 độ C.

Nam Bộ, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3; nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C và cao nhất từ 34-37 độ C.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất