| Hotline: 0983.970.780

Thống nhất lịch xả nước đổ ải vụ ĐX 2017 - 2018

Thứ Ba 12/12/2017 , 08:15 (GMT+7)

Dự kiến, sẽ có 3 đợt xả nước các hồ thuỷ điện để phục vụ công tác đổ ải vụ đông xuân 2017 – 2018 các tỉnh ĐBSH và Trung du miền núi phía Bắc. Trong đó, đợt xả nước lần thứ nhất sẽ kéo dài 4 ngày (từ ngày 16 – 19/1/2018).

09-24-52_dsc_0720
Tổng cục Thuỷ lợi làm việc với Sở NN-PTNT Hà Nội bàn phương án xả nước đổ ải vụ đông xuân 2017 – 2018.

Theo đó cuối tuần qua, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ lợi Nguyễn Văn Tỉnh đã làm việc với Sở NN-PTNT Hà Nội (địa phương cuối cùng cần lấy ý kiến) để chốt phương án xả nước đổ ải vụ ĐX, báo cáo Bộ trưởng Bộ NN-PTNT.

Theo ông Nguyễn Văn Tỉnh, vụ ĐX 2017 – 2018 có đặc điểm khác biệt. Bởi năm nay nhuận hai tháng 6, lập xuân đến rất sớm (16/12 âm lịch), do đó các địa phương sẽ gieo cấy lúa đại trà trước Tết Nguyên đán. Tổng cục Thuỷ lợi, Cục Trồng trọt và 11 địa phương có diện tích đổ ải vụ ĐX đã thống nhất phương án xả nước các hồ thuỷ điện phía Bắc làm 3 đợt (trước Tết Nguyên đán). Tuy nhiên, chỉ có Hà Nội đề nghị có 1 đợt xả nước sau Tết âm lịch.

Ông Nguyễn Vĩnh Liên, Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi (Sở NN-PTNT Hà Nội), cho biết khung thời vụ gieo cấy lúa đại trà của Hà Nội từ ngày 10 – 28/2/2018, bởi vậy nếu lấy nước đổ ải vào đợt 1 (dự kiến từ ngày 16 – 19/1/2018) thì gần như không có ý nghĩa (chỉ phục vụ một phần rất nhỏ diện tích gieo mạ). Sở NN-PTNT Hà Nội đề nghị Bộ NN-PTNT bố trí thêm 1 đợt xả vào thời điểm sau Tết Nguyên đán để bà con gieo cấy.

Trước đề xuất trên, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng phòng Quản lý Công trình thuỷ lợi (Cục Quản lý công trình Thủy lợi – Tổng cục Thuỷ lợi), cho biết, phương án tăng thêm một đợt xả nước (đợt 4) sau Tết là rất khó khả thi. Bởi mục tiêu của Bộ là lấy đủ nước đổ ải vụ ĐX nhưng phải tiết kiệm nước. Các đợt xả nước phải trùng với các đợt triều cường. Trong khi đó, sau Tết Mậu Tuất, phải chờ đến 5-6/3 triều cường mới đạt đỉnh (lệch khá xa so với thời vụ gieo cấy).

Sau khi bàn luận và thống nhất ý kiến các bên, ông Nguyễn Văn Tỉnh chốt phương án giữ nguyên 3 đợt xả nước (trước Tết Nguyên đán) như dự kiến ban đầu (mực nước tại Hà Nội đạt 2,2m). Tuy nhiên, Bộ NN-PTNT sẽ nghiên cứu, đề nghị Tập đoàn Điện lực VN tăng lưu lượng xả, đảm bảo mực nước tại trạm bơm Phù Sa (TX Sơn Tây, Hà Nội) đạt mức 3,2m để Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thuỷ lợi Sông Tích có thể vận hành 21 máy bơm dã chiến (công suất 1.000m3/giờ/máy) đủ cấp nước cho các vùng khó khăn như Quốc Oai, Thạch Thất... Các tỉnh khác cũng cần tranh thủ lấy nước tối đa từ sông Hồng vào hệ thống thuỷ lợi để tưới dưỡng cho lúa.

09-24-52_dsc_0725
Tổng cục Thuỷ lợi làm việc với Sở NN-PTNT Hà Nội bàn phương án xả nước đổ ải vụ đông xuân 2017 – 2018.

Ông Tỉnh yêu cầu các địa phương rốt ráo chuẩn bị phương tiện, thiết bị tại các công trình đầu mối, nạo vét hệ thống kênh dẫn, đảm bảo công tác lấy nước nhanh, tiết kiệm và hiệu quả.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm