| Hotline: 0983.970.780

Thử chất lượng phân bón bằng miệng!

Thứ Hai 17/11/2014 , 18:59 (GMT+7)

Một ĐBQH truy vấn Bộ trưởng Bộ Công thương: “Thưa Bộ trưởng, kiểm nghiệm phân bón thì dùng bằng miệng, thế kiểm nghiệm thuốc trừ sâu thì bằng gì?

Chiều 17/11, Quốc hội (QH) tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đề nghị các ĐBQH và tư lệnh ngành “nói rất thẳng, nói rất sâu” trước những vấn đề mà cử tri quan tâm.

Theo Chủ tịch QH, đến nay có 3.729 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến QH (tăng 1,5 lần so với kỳ họp thứ 7). Điều này cho thấy, cử tri cả nước rất quan tâm tình hình của đất nước.

Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng là người đăng đàn đầu tiên. Đây cũng là lần thứ 3, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trả lời chất vấn trước Quốc hội khóa XIII.

ĐB Nguyễn Thị Khá (Trà Vinh) đề nghị Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết tỷ lệ nội địa hóa của Việt Nam chiếm bao nhiêu % trong các DN có vốn đầu tư nước ngoài thuộc các  lĩnh vực lắp ráp như ô tô, điện, điện tử, điện thoại? Ngoài ra tình trạng hàng nhái, giả, lậu kém chất lượng, mất an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn được bày bán tràn lan. Liệu Bộ trưởng có dám cam kết với QH và cử tri rằng, từ nay đến năm 2015 sẽ kiên quyết ngăn chặn, xử lý được bao nhiêu %, sẽ giảm được bao nhiêu so với 2014?

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trả lời rằng: “Chỉ dám nói là chúng tôi sẽ cố gắng để hạn chế đến mức tối đa các mặt hàng nhái, hàng giả, kém chất lượng, chứ không thể nói là giảm được mấy chục %. Cái này rất khó”.

Cũng theo Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng lực lượng quản lý thị trường và các địa phương đã rất cố gắng nhưng rõ ràng công tác chống buôn lậu vẫn còn nhiều hạn chế. Nhất là tình hình buôn lậu qua biên giới.

“Do dung lượng thị trường của chúng ta ngày càng phát triển mạnh. Độ mở của kinh tế cũng lớn. Giao thương hàng hóa tăng lên thì một số phần tử làm ăn không chính đáng đã đưa mặt hàng giả, kém chất lượng vào tiêu thụ. Về phương tiện, công cụ đấu tranh của lực lượng quản lý thị trường hiện nay của ta còn thiếu và yếu. Có những lô hàng phân bón, anh em phải thử nghiệm bằng miệng do không đủ thiết bị để kiểm tra. Nguyên nhân yếu kém khác là không loại trừ sự bao che của người thực thi công vụ. Khi chúng tôi phát hiện đều có xử lý đích đáng” - Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết.

Chưa hài lòng với câu trả lời của Bộ trưởng, ĐB Khá tiếp tục truy vấn: “Thưa Bộ trưởng, kiểm nghiệm phân bón thì dùng bằng miệng, thế kiểm nghiệm thuốc trừ sâu thì bằng gì? Đồng thời, với cách làm như hiện nay, liệu Việt Nam có trở thành bãi rác cho các DN nước ngoài làm ăn không?”.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng chia sẽ: “Kiểm tra chất lượng phân bón vô cơ, anh em phải dùng miệng nếm để xác định là một ví dụ trong rất nhiều mặt hàng khác. Để thấy rằng, trang thiết bị phục vụ cho công tác kiểm tra của chúng ta còn thiếu rất nhiều”.

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm