| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Quảng Ngãi tái cơ cấu kinh tế, nông nghiệp còn chậm

Thứ Tư 10/08/2016 , 08:54 (GMT+7)

Chiều 9/8, tại Quảng Ngãi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Quảng Ngãi về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội.

Thủ tướng biểu dương Quảng Ngãi đã chủ động hơn trong chỉ đạo điều hành theo tinh thần chính quyền kiến tạo; có nhiều cải cách về môi trường đầu tư kinh doanh, chú trọng phát triển doanh nghiệp. Nhiều dự án lớn chuẩn bị triển khai.

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, tỉnh vẫn chưa có bước đột phá trong phát triển kinh tế -xã hội. Tái cơ cấu kinh tế, nông nghiệp còn chậm. Nhiều chỉ tiêu còn đạt thấp và giảm so với cùng kỳ.

08-11-03_bc6x09041
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với cán bộ tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Thống Nhất-TTXVN)

 

“Nếu Quảng Ngãi sụt giảm chỉ tiêu thì cả nước sẽ lo lắng. Nền kinh tế tỉnh là một cấu thành quan trọng của kinh tế Việt Nam”, Thủ tướng bày tỏ và lưu ý tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.

Thủ tướng cho rằng, nông nghiệp không hoàn toàn chỉ có cây lúa. Giữ đất lúa không nhất quyết phải trồng lúa. Phải chuyển mạnh cơ cấu cây trồng. Tỉnh phải giải quyết tốt mô hình sản xuất nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đẩy mạnh công nghiệp chế biến. “Sản lượng tỏi Lý Sơn còn ít như vậy mà không chế biến, nâng cao giá trị thì không thu về được bao nhiêu”, Thủ tướng nói.

Tỉnh cần phát triển dịch vụ theo hướng thị trường, xã hội hóa nguồn lực đầu tư; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Chú trọng công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch ven biển, quy hoạch huyện đảo Lý Sơn.

Lưu ý tỉnh quan tâm công tác bảo vệ rừng đầu nguồn, trồng rừng, Thủ tướng nhấn mạnh Quảng Ngãi phải làm gương về đóng cửa rừng tự nhiên.

Thủ tướng nêu rõ yêu cầu xây dựng chính quyền năng động, sáng tạo, quyết liệt, không trông chờ, ỷ lại. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, quan tâm đồng bào nghèo, không để người dân đứt bữa, thiếu ăn.

08-11-03_nqh_28421
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận. (Ảnh: Thống Nhất-TTXVN)

 

Nhân dịp về thăm Quảng Ngãi, chiều cùng ngày, Thủ tướng đã tới thăm hỏi, động viên Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động Nhà máy Lọc dầu Dung Quất - công trình trọng điểm quốc gia có tổng vốn đầu tư trên 3 tỷ USD, công suất chế biến 6,5 triệu tấn dầu thô/năm.

Thủ tướng cũng đã tới thăm mô hình thử nghiệm nhà bán trú bằng container do Công ty cổ phần xã hội H.E.L.P thực hiện thí điểm. Dự án được thiết kế để thay thế những lều ở trọ dựng tạm quanh khu vực trường làm nơi ăn nghỉ, học chữ của các em học sinh. Mô hình được xây dựng nhằm góp phần giải quyết tình trạng học sinh đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi bỏ học do khoảng cách xa, đi lại khó khăn từ nhà đến trường.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm