| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Lào

Thứ Bảy 06/01/2024 , 12:03 (GMT+7)

Sáng 6/1, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng CHDCND Lào Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam.

 

Sáng 6/1, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón trọng thể Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam, đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào từ ngày 6 - 7/1.

 

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Sonexay Siphandone kể từ khi đảm nhiệm cương vị mới. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Lào không ngừng gắn bó và phát triển tốt đẹp.

 

Thời gian qua, hợp tác chính trị tiếp tục được củng cố, tin cậy ngày càng gia tăng, đóng vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể quan hệ hai nước.

 

Hai bên đang phối hợp thực hiện hiệu quả thỏa thuận giữa hai Bộ Chính trị và Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam – Lào (tháng 1/2023); tích cực triển khai Hiệp định về hợp tác song phương Việt Nam – Lào giai đoạn 2021 - 2030; duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao và các cấp.

 

Hợp tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại tiếp tục được duy trì và phát triển, đóng vai trò trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục có chuyển biến tích cực.

 

Việt Nam hiện có 241 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký 5,47 tỷ USD, tiếp tục duy trì vị trí thứ 3 trong số các quốc gia/vùng lãnh thổ có đầu tư tại Lào. Sau 11 tháng của năm 2023, kim ngạch thương mại song phương đạt 1,5 tỷ USD.

 

Hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng khác như văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - kỹ thuật, hợp tác giữa các địa phương… tiếp tục có những chuyển biến và được tăng cường, ngày càng đi vào cụ thể, có chiều sâu, toàn diện.

 

Hai nước cũng phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ ASEAN trong bối cảnh Lào đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2024.

 

Với niềm tự hào, phấn khởi trước những bước phát triển hết sức tốt đẹp của mối quan hệ Việt Nam - Lào, chuyến thăm của Thủ tướng Sonexay Siphandone tiếp tục khẳng định chính sách nhất quán của hai Đảng, hai Nhà nước luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

 

Dự kiến, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính; hội kiến với các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào; cùng tham dự Diễn đàn Hợp tác đầu tư Việt Nam - Lào và một số hoạt động quan trọng khác.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm