Sáng 27/12, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Tổng cục Vận tải Campuchia đã họp đánh giá tình hình thực hiện hiệp định vận tải đường bộ giữa 2 nước trong năm 2010 và đề xuất một số nội dung thực hiện cho năm 2011.
Trong năm 2010 hai bên đã cấp 205 giấy phép cho 32 đơn vị, DN hoạt động liên vận quốc tế Việt Nam – Campuchia, mà chủ yếu các DN hoạt động vận chuyển khách với trên 185 đầu xe thuộc các tỉnh TP.HCM, Trà Vinh, An Giang, Cần Thơ… đi tuyến Campuchia.
Cái khó hiện nay các phương tiện hoạt động vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam qua Camphuchia và ngược lại còn ít so với đăng ký, mặc dù các phương tiện đủ giấy phép qua lại biên giới ở các cửa khẩu. Lý do thủ tục hải quan và việc thu thuế lưu thông hàng hóa phía Campuchia quá cao. Đầu quý I/2011 hai nước Việt Nam và Campuchia tiếp tục bàn kế hoạch và cho thông xe tại các cập cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh) đi Trapeing (Kampong Cham), Lệ Thanh (Gia Lai) đi Oyadav (Andong Pich-Ratanakiri), Hoa Lư (Bình Phước) đi Trapeang Sre (Snoul-Kratie), Bu Prăng (Đắc Nông) đi O Raaing (Mundulkiri).