| Hotline: 0983.970.780

Thực hư virus Corona sợ người hút thuốc lá?

Thứ Bảy 15/02/2020 , 11:59 (GMT+7)

Dân Trung Quốc đang lan truyền bài viết trên mạng xã hội WeChat khẳng định, những người hút thuốc lá thì khó bị nhiễm virus viêm phổi Corona hơn những người không hút thuốc.

Hút thuốc lá chống Covid chỉ là tin đồn

Hút thuốc lá chống Covid chỉ là tin đồn

Bài viết sau khi đăng tải để chế độ công khai trên tài khoản mang tên Yaojiang Yaobury Ketang đã đưa ra kết luận trên, dựa theo dữ liệu được công bố trong một báo cáo tổng hợp các triệu chứng lâm sàng của những bệnh nhân bị nhiễm Covid-19.

Dữ liệu này do nhiều tác giả do ông Zhong Nanshan, một chuyên gia nổi tiếng về hô hấp đưa ra. Theo các dữ liệu trong báo cáo, trong số 1.099 bệnh nhân viêm phổi được khảo sát có 927 người không hút thuốc (85,4%); 21 người có tiền sử hút thuốc (1,9%); và 137 người hút thuốc (12,6%).

Tuy nhiên, ngay lập tức, hàng loạt các chuyên gia y tế đã lên tiếng bác bỏ kết luận này, khi cho rằng đây chỉ là một tin đồn được thêu dệt trong bối cảnh  khủng hoảng dịch bệnh viêm phổi chưa có lối thoát.

"Đó chỉ là một báo cáo tổng hợp riêng lẻ về những trường hợp nhiễm bệnh và nó không thể được đánh đồng với tỷ lệ lây nhiễm nói chung trên phạm vi rộng”, Wang Ke'an, cựu giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về sức khỏe cho biết.

Một tin đồn trước đó khiến dân Trung Quốc xếp hàng xuyên đêm để chờ mua thuốc Song hoàng liên (Shuanghuanglian), một loại đông dược được quảng cáo là ức chế virus Corona.                                                           Ảnh: AP                                                                                                           

Một tin đồn trước đó khiến dân Trung Quốc xếp hàng xuyên đêm để chờ mua thuốc Song hoàng liên (Shuanghuanglian), một loại đông dược được quảng cáo là ức chế virus Corona.                                                           Ảnh: AP                                                                                                           

Vị cố vấn sức khỏe hàng đầu này khẳng định: Bài viết chỉ đưa ra tỷ lệ thành phần các ca nhiễm bệnh, hoặc tỷ lệ người hút và không hút thuốc lá ở bệnh nhân và đi đến kết luận rằng, tỷ lệ lây nhiễm Covid ở nhóm hút thuốc lá thấp hơn là một sự đánh tráo khái niệm.

Chủ tịch Hiệp hội Kiểm soát thuốc lá Bắc Kinh, Zhang Jianshu thì khẳng định, người đăng tải bài viết trên đã lợi dụng sự hoảng loạn của công chúng về coronavirus để PR cho ngành công nghiệp thuốc lá.

Theo bác sĩ Zhang Ye, Trưởng khoa Viêm phổi của Bệnh viện Hepingli Bắc Kinh, cho đến nay không có bất kỳ phát hiện hay dữ liệu nào cho thấy nicotine, một thành phần chính trong thuốc lá có tác dụng chống virus hoặc ngăn ngừa lây nhiễm.

Ông Zhang cho biết, nicotine có thể gây suy hô hấp và tê liệt. “Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Nó làm suy yếu hệ miễn dịch, kích hoạt quá trình lão hóa và làm trầm trọng thêm các bệnh tiểu đường và huyết áp...", ông Zhang khẳng định.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm