| Hotline: 0983.970.780

Thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu bán ở chợ phiên Pha Long

Thứ Hai 22/04/2024 , 09:57 (GMT+7)

Chợ phiên vùng cao Pha Long bày bán thuốc bảo vệ thực vật không nguồn gốc. Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai đã thu giữ số hàng hóa này và xử phạt hành chính.

Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp lực lượng chức năng thu giữ số thuốc bảo vệ thực vật không nguồn gốc ở chợ phiên Pha Long. Ảnh: T.Dũng.

Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp lực lượng chức năng thu giữ số thuốc bảo vệ thực vật không nguồn gốc ở chợ phiên Pha Long. Ảnh: T.Dũng.

Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường Lào Cai) phối hợp với Đồn Biên phòng Pha Long và Công an huyện Mường Khương (Lào Cai) tiến hành kiểm tra, kiểm soát tại khu vực chợ phiên Pha Long phát hiện bà Tráng Thị Chư (trú thôn Tả Lủ, xã Tả Ngài Chồ, huyện Mường Khương) bày bán mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật ghi chữ nước ngoài, không rõ nguồn gốc xuất xứ gồm: 24 chai thuốc bảo vệ thực vật dạng dung dịch, loại 800 gram/chai; 200 gói thuốc bảo vệ thực vật dạng bột, loại 45 gram/gói. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm là hơn 7,8 triệu đồng.

Đội Quản lý thị trường số 1 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Tráng Thị Chư về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ với số tiền là 8 triệu đồng, đồng thời tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm.

Có nhiều chất cấm được sử dụng tại Việt Nam có trong những gói thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc. Ảnh: T.Dũng.

Có nhiều chất cấm được sử dụng tại Việt Nam có trong những gói thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc. Ảnh: T.Dũng.

Hiện nay, đang là thời kỳ cao điểm cung ứng vật tư phục vụ sản xuất vụ xuân và vụ mùa sớm một vụ vùng cao, hoạt động kinh doanh, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật sôi động và có thể diễn biến phúc tạp hơn.

Do đó, Đội Quản lý thị trường số 1 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, kiểm soát đối với mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật đặc biệt là tại các chợ phiên vùng cao Lào Cai. Qua đó, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, ngoài danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam.

Qua công tác kiểm tra, kiểm soát, lồng ghép với công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật trong kinh doanh, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; ảnh hưởng của việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ đến chất lượng nông sản, sức khỏe con người, môi trường sinh thái.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm