| Hotline: 0983.970.780

Thủy điện Khe Bố, Bản Vẽ điều tiết nước để thi công Trạm biến áp 220kV

Thứ Ba 17/05/2022 , 09:14 (GMT+7)

Để phục vụ thi công và đóng điện Trạm biến áp 200kV Tương Dương và đường dây 220kV Nậm Mô - Tương Dương buộc Thủy điện Khe Bố, Bản Vẽ phải ngừng phát điện.

Việc dừng vận hành phát điện tại các nhà máy để phục vụ cho quá trình thi công và đóng điện Trạm biến áp 220kV là bất khả kháng và cần thiết. Ảnh: VK.

Việc dừng vận hành phát điện tại các nhà máy để phục vụ cho quá trình thi công và đóng điện Trạm biến áp 220kV là bất khả kháng và cần thiết. Ảnh: VK.

Xét đề nghị của Sở NN-PTNT về việc điều chỉnh cấp nước và lấy nước hạ du trong thời gian các nhà máy Thủy điện Bản Vẽ, Khe Bố ngừng phát điện để phục vụ thi công, chuyển đấu nối và đóng điện công trình Trạm biến áp 200kV Tương Dương và đường dây 220kV Nậm Mô (Lào) - Tương Dương, ngày 6/4, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 2342/UBND-CN thể hiện nội dung như sau:

Căn cứ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả quy định tại Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 13/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Trong khoảng thời gian từ ngày 1/4 đến 31/5, hàng ngày hồ thủy điện Bản Vẽ vận hành xả nước với lưu lượng trung bình xả xuống hạ du lớn hơn hoặc bằng 110m3/s; hồ thủy điện Khe Bố hàng ngày vận hành xả liên tục về hạ du không ít hơn 13 giờ/ngày, phải đảm bảo lưu lượng xả từ 165m3/s đến 185m3/s.

Quá trình xả nước phải đáp ứng tưới cho diện tích hơn 95.000 ha đất nông nghiệp của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Việt Khánh.

Quá trình xả nước phải đáp ứng tưới cho diện tích hơn 95.000 ha đất nông nghiệp của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Việt Khánh.

Đặc biệt, UBND tỉnh Nghệ An cũng nhấn mạnh quan điểm "việc xả nước phải đáp ứng tưới cho diện tích hơn 95.000 ha đất nông nghiệp có thời gian dùng nước cao điểm từ ngày 1/4 đến 10/5 (phục vụ quá trình lúa làm đòng, trổ bông)".

Trên tinh thần đó, UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam điều chỉnh thời gian ngừng phát điện tại các Nhà máy thủy điện Bản Vẽ, Khe Bố để phục vụ cắt điện thi công, chuyển đấu nối và đóng điện các dự án từ ngày 10/4 - 15/4 sang ngày 10/5 - 15/5.

Ngoài ra, yêu cầu Công ty Thủy điện Bản Vẽ, Công ty CP Phát triển điện lực Việt Nam báo cáo phương án điều tiết nước hạ du gửi Bộ TN-MT chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan xem xét, quyết định.

Liên quan đến nội dung trên, ngày 25/4, Công ty Cổ phần Phát triển điện lực Việt Nam đã có công văn phản hồi. Quan điểm của đơn vị này như sau: Khả năng cấp nước của Thủy điện Khe Bố trong mùa khô phụ thuộc chủ yếu vào chế độ vận hành của Thủy điện Bản Vẽ.

Để thi công Trạm biến áp 220kV bắt buộc thủy điện Bản Vẽ, Khe Bố phải thay đổi quy trình vận hành.

Để thi công Trạm biến áp 220kV bắt buộc thủy điện Bản Vẽ, Khe Bố phải thay đổi quy trình vận hành.

Trường hợp dự thảo phương án cấp nước hạ du của Thủy điện Bản Vẽ được chấp thuận thì 2 ngày trước thời điểm cắt điện, Nhà máy Thủy điện Khe Bố sẽ vận hành xả liên tục về hạ du không ít hơn 13 giờ/ngày với lưu lượng từ 400m3/s đến 450 m3/s, thời gian còn lại trong ngày vận hành xả nước liên tục không nhỏ hơn 95,5m3/s.

Đáng chú ý, trong 3 ngày liên tục sau khi đóng điện đường dây 220kV đơn vị cũng sẽ áp dụng như trên.

Được biết, hồ Khe Bố là hồ điều tiết với dung tích hữu ích rất nhỏ (17,2 triệu m/ngày), mặt khác lưu lượng về hồ ngoài nhánh Bản Vẽ chỉ đạt khoảng 25 m3/s.

Trên cơ sở đó, để có dung tích dự phòng đảm bảo cấp nước cho hạ du ngay sau khi thi công xong trạm 220kV Tương Dương, công ty kiến nghị thời gian này Thủy điện Khe Bố sẽ dừng cấp nước để tích nước vào hồ đến mực nước dâng bình thường. Trường hợp hồ đã tích đến mực nước dâng bình thường thì sẽ cấp nước về hạ du với lưu lượng bằng lưu lượng đến.

Thống nhất với phương án điều tiết của các công ty thủy điện nhưng Cục Quản lý tài nguyên nước yêu cầu các bên liên quan phải phối hợp chặt chẽ để đảm bảo hoạt động sản xuất ở hạ du và tránh lãng phí nguồn nước. Ảnh: VK.

Thống nhất với phương án điều tiết của các công ty thủy điện nhưng Cục Quản lý tài nguyên nước yêu cầu các bên liên quan phải phối hợp chặt chẽ để đảm bảo hoạt động sản xuất ở hạ du và tránh lãng phí nguồn nước. Ảnh: VK.

Sau khi tiếp nhận công văn của Công ty Thủy điện Bản Vẽ và Công ty CP Phát triển điện lực Việt Nam, Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ TN-MT) thấy rằng việc dừng vận hành phát điện tại các nhà máy là bất khả kháng và cần thiết để phục vụ cho quá trình thi công và đóng điện Trạm biến áp.

Trên cơ sở quy định vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả và hiện trạng nguồn nước các hồ chứa, Cục Quản lý tài nguyên nước thống nhất phương án điều tiết của các công ty. Tuy nhiên, để đảm bảo hoạt động sản xuất ở hạ du và tránh lãnh phí nguồn nước đề nghị các công ty khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị liên quan lập kế hoạch, xác định thời gian lấy nước phù hợp với thời gian xả, đảm bảo giảm thiểu tối đa tác động đến các hoạt động sản xuất, đời sống dân sinh.

Xem thêm
Yêu cầu giới hạn định lượng thuốc nhuộm Sudan cho ớt xuất khẩu Đài Loan

Cùng với Trung Quốc, Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, doanh nghiệp Việt Nam phải cung cấp báo cáo thử nghiệm về thuốc nhuộm Sudan, kèm ghi chú phương pháp thử, đơn vị thử nghiệm.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bức tranh 'Chiến dịch Điện Biên Phủ' nhiều kỷ lục đến với người dân Thủ đô

Đây là bức tranh toàn cảnh đầu tiên tại Việt Nam, có quy mô lớn nhất Đông Nam Á với 4 trường đoạn tái hiện lịch sử hào hùng, bi tráng của dân tộc.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.