| Hotline: 0983.970.780

Thuỷ điện Lai Châu trước giờ ngăn sông

Thứ Hai 23/04/2012 , 10:47 (GMT+7)

Sáng 24/4, tại xã Nậm Hàng, huyện Mường Tè, Lễ ngăn sông đợt I công trình thuỷ điện Lai Châu sẽ chính thức diễn ra.

Sáng 24/4, tại xã Nậm Hàng, huyện Mường Tè, Lễ ngăn sông đợt I công trình thuỷ điện Lai Châu sẽ chính thức diễn ra. Hiện công tác chuẩn bị cho buổi Lễ đang được các đơn vị nhà thầu gấp rút hoàn thiện.


Sân khấu phục vụ cho buổi lễ đang được khẩn trương dựng lên

Ngày 22/4, hai ngày trước khi buổi Lễ ngăn sông đợt I công trình thuỷ điện Lai Châu chính thức diễn ra, không khí lao động trên đại công trường thuỷ điện hối hả khẩn trương. Hơn 4.000 con người cùng gần 500 đầu máy móc các loại lao động miệt mài 3 ca liên tục/ngày hoàn thành nốt những công việc còn lại.


Đất đá phục vụ cho việc ngăn sông ngày 24/4 đã sẵn sàng

Đứng trên cao điểm của vai phải công trình, quan sát, chúng tôi nhận thấy không khí lao động hăng hái của công nhân ở đại công trường. Hàng trăm xe cộ máy móc thay phiên vận chuyển đất đá chuẩn bị chặn dòng Đà giang. Đê quây thượng và đê quây hạ lưu đã hoàn thành đến cao trình thiết kế, sẵn sàng chờ ngày diễn ra buổi Lễ.

Ông Phạm Hồng Phương - PGĐ Ban Quản lý Dự án thuỷ điện Sơn La (BQL Dự án Thuỷ điện Sơn La kiêm nhiệm BQL Thuỷ điện Lai Châu) cho biết, để chuẩn bị cho Lễ ngăn sông đợt I, công tác quan trọng nhất chính là việc hoàn thành thi công hạng mục kênh cống dẫn dòng, đắp đê quây... Đây là các hạng mục quyết định bởi nó sẽ nắn dòng chảy sông Đà sang một hướng khác. Khi đó, các đơn vị thi công mới có thể đổ đất đá ngăn sông để đào hố móng nhà máy thuỷ điện sau này.


Đê quây hạ lưu cơ bản đắp xong, chỉ chờ ngày đổ những khối đất đá 
cuối cùng ngăn sông

Một phần việc không kém phần quan trọng khác là công tác kiểm tra công trường và nghiệm thu các hạng mục đã thi công, được Hội đồng nghiệm thu cơ sở, Hội đồng nghiệm thu chủ đầu tư và Hội đồng nghiệm thu Nhà nước thực hiện từ ngày 14 - 16/4. Qua đó, trong buổi họp ngày 17/4 tại Hà Nội chấp thuận đồng ý cho tiến hành ngăn sông Đà vào ngày 24/4.

Phần việc cuối cùng trên công trường phục vụ cho việc ngăn sông là tập kết hàng trăm khối đất đá và chuẩn bị máy móc để ngày 24/4 sẽ đổ những khối đất đá cuối cùng nối liền đê quây thượng, hạ lưu chính thức ngăn dòng. Phần việc này do đơn vị tổng thầu là Tập đoàn Sông Đà và Tổng Cty Xây dựng Trường Sơn đảm nhiệm.


Nước sông Đà được dẫn vào hệ thống kênh cống dẫn dòng và đê quây 
thượng lưu chờ đến ngày 24/4 là chặn dòng

Ngoài ra, những phần việc phụ trợ đi kèm như dựng sân khấu tổ chức buổi lễ, chuẩn bị các phương án đón tiếp khách, đưa đón nhân dân trong huyện đến xem buổi lễ, trang trí khánh tiết… cũng được đơn vị tổng thầu chuẩn bị chi tiết, cụ thể. Lực lượng Công an huyện Mường Tè và tỉnh Lai Châu đã được tăng cường, lập các chốt kiểm tra quanh khu vực diễn ra buổi lễ và dọc trên tỉnh lộ 127 để đảm bảo an ninh trật tự…

Ngày ngăn sông chỉ còn được tính bằng giờ, tinh thần lao động của cả công trường đều thể hiện quyết tâm, sẵn sàng cho ngày chặn dòng công trình thuỷ điện lớn thứ 3 của nước ta.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm