| Hotline: 0983.970.780

Thả cá giống trong lòng hồ thủy điện Sông Ba Hạ

Thứ Năm 20/05/2021 , 08:25 (GMT+7)

Sáng 19/5, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (Phú Yên) tổ chức lễ thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại lòng hồ nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ.

Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ nằm ở bậc thang cuối cùng trên dòng Sông Ba, với diện tích mặt hồ trên 5.400 ha. Hồ chứa có dung tích 350 triệu m3 nước là điều kiện hết sức thuận lợi cho người dân trong khu vực phát triển nuôi trồng thủy sản.

Công ty Cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ thả cá giống nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản. Ảnh: T.Thanh.

Công ty Cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ thả cá giống nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản. Ảnh: T.Thanh.

Nhân dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1980-2021) và hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6/2021 với chủ đề phục hồi hệ sinh thái, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã tổ chức lễ thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại lòng hồ nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ.

Theo đó, tổng số lượng cá giống thả đợt này 40.000 con, giá trị 50 triệu đồng gồm các loài có giá trị kinh tế cao, phù hợp với môi trường sinh thái tại địa phương như: cá trắm cỏ, cá trôi, cá chép, mè, rô phi...

Tại buổi lễ, ông Phạm Đình Phụng, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa  đánh giá cao những đóng góp của Công ty cho huyện nhà trong thời gian qua. Đặc biệt, hoạt động thả cá giống lần này đã góp phần chung tay cùng địa phương trong việc phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên đang ngày càng suy giảm trên địa bàn. Đồng thời bày tỏ mong muốn Công ty sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong thời gian tới.

Việc thả cá giống mang ý nghĩa thiết thực về kinh tế, xã hội và môi trường sinh thái nhằm bảo vệ, phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản. Ảnh: T.Thanh.

Việc thả cá giống mang ý nghĩa thiết thực về kinh tế, xã hội và môi trường sinh thái nhằm bảo vệ, phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản. Ảnh: T.Thanh.

Ông Trần Lý, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ cho biết: Hoạt động thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản sẽ được Công ty tổ chức định kỳ. Đây cũng là cơ hội để phía Công ty thể hiện vai trò, trách nhiệm với cộng đồng, góp phần đa dạng sinh học, phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản tự nhiên trong khu vực hồ chứa thủy điện Sông Ba Hạ. Từ đó góp phần tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân tại địa phương, đặc biệt là các hộ dân tái định cư của công trình thủy điện Sông Ba Hạ.

Hoạt động thả cá giống có nhiều ý nghĩa thiết thực về kinh tế, xã hội và môi trường sinh thái nhằm bảo vệ, phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản đang ngày càng bị khai thác cạn kiệt, đồng thời làm sạch nguồn nước, bảo vệ môi trường, giữ cân bằng hệ sinh thái. Qua hoạt động này cũng tuyên truyền cho người dân thay đổi, nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên và tham gia khai thác có chọn lọc, không sử dụng chất độc, chất nổ, xung điện, nghề cấm để khai thác thủy sản nhằm bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Xem thêm
Sôi động mùa cá cơm

Ngư dân bãi ngang tỉnh Quảng Bình trúng đậm mùa cá cơm, cho thu nhập cả trăm triệu đồng mỗi chuyến ra khơi.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất