| Hotline: 0983.970.780

Thủy triều đỏ giết tôm hùm

Thứ Sáu 22/10/2010 , 10:15 (GMT+7)

Mấy ngày nay, vùng nuôi tôm hùm ở xã Xuân Phương, TX Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) chết hàng loạt. Theo báo cáo của cán bộ kỹ thuật thì có khả năng nguyên nhân là do thủy triều đỏ, cộng với vùng nuôi này thời gian qua ở tầng nước mặt nước ngọt chiếm tỷ lệ cao.

Người nuôi tôm hùm ở xã Xuân Phương (TX Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) buồn rầu trước tình hình tôm chết hàng loạt

Mấy ngày nay, vùng nuôi tôm hùm ở xã Xuân Phương, TX Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) chết hàng loạt. Thủ phạm có khả năng là thủy triều đỏ…

Ông Nguyễn Văn Trung ở thôn Phú Mỹ, xã Xuân Phương (TX Sông Cầu), cho biết: Gia đình tôi nuôi khoảng 1.000 con ở vùng nuôi Vũng Mắm, nhưng đã thu hoạch bán bớt số tôm lớn, hiện nay còn khoảng 350 con từ 0,5 – 0,8kg/con.

Mấy ngày nay bỗng dưng tôm bỏ ăn và chết dần, hiện còn khoảng vài chục con. Đợt thu hoạch trước, tôm loại 1 bán với giá hơn 1,2 – 1,3 triệu đồng/kg, còn bây giờ tôm chết chỉ bán được 250.000 – 350.000 đồng/kg tùy theo loại lớn hay nhỏ, nhưng chết để lâu chỉ bán được vài chục nghìn một kg…

Ông Lê Văn Go cũng là người ở thôn Phú Mỹ thì cho rằng, tôm hùm nuôi có hiện tượng bỏ ăn rồi chết dần từ ngày 17/10 đến nay, nhưng chết nhiều nhất là trong hai ngày 19 và 20/10, hiện nay tôm vẫn còn tiếp tục chết. Theo ông Go thì nước ở vùng nuôi này trên bề mặt có màu vàng đục, nhưng ở tầng đáy có màu đỏ bầm và đậm, thậm chí có vùng chuyển sang màu đen. Tôm chết thường vào khoảng nửa đêm hôm trước đến sáng hôm sau…

Ông Lê Thanh Hợp, chủ một cơ sở thu mua tôm hùm ở TX Sông Cầu cho biết: Hiện nay ở TX Sông Cầu có khoảng 5 cơ sở thu mua tôm hùm bị chết, nhưng lượng tôm mua được nhiều nhất là hai ngày qua (19 và 20/10). Vì tôm chết còn phụ thuộc vào thời gian, nên không thể phân loại chính xác được do đó thường thì mua xô, riêng cơ sở của tôi thu mua mỗi ngày khoảng 150 – 200 triệu đồng, chỉ tính được số tiền mua vào chứ không thể tính được số lượng.

Ông Lương Công Tuấn, Trưởng phòng Kinh tế TX Sông Cầu cho biết: Sau khi nhận được thông tin ở vùng nuôi Vũng Mắm có hiện tượng tôm hùm nuôi chết hàng loạt, Phòng Kinh tế đã cử cán bộ chuyên môn xuống nắm tình hình. Theo báo cáo của cán bộ kỹ thuật thì có khả năng bị ảnh hưởng bởi thủy triều đỏ, cộng với vùng nuôi này thời gian qua ở tầng nước mặt nước ngọt chiếm tỷ lệ cao. Đồng thời do ảnh hưởng của bão số 6 nên vùng nuôi này không có gió và khả năng thiếu ôxy cục bộ ở tầng đáy là rất lớn… 

Ông Nguyễn Minh Chỉ, trưởng thôn Phú Mỹ (xã Xuân Phương, TX Sông Cầu), cho biết: Toàn thôn có 263 hộ, trong đó có khoảng 210 hộ nuôi khoảng 640 lồng tôm hùm thịt, mỗi lồng bình quân 50 con. Bà con nuôi tôm hùm ở đây sau khi thu hoạch bán bớt tôm lớn thì hộ nào cũng để lại từ 100 – 400 con để nuôi và chờ đến dịp gần Tết, hoặc dịp Noel có giá cao thì bán. Nhưng mấy ngày này nước ở vùng nuôi này có hiện tượng bất thường và hầu hết các hộ nuôi ở đây đều có tôm chết. Hiện chưa thể thống kê hết số lượng tôm hùm bị chết trong đợt này...

Ông Lê Văn Ngọc, cán bộ thủy sản xã Xuân Phương (TX Sông Cầu) cung cấp thêm: Mấy ngày nay chúng tôi nắm được thông tin, tôm hùm bị chết ở xã Xuân Phương tập trung chủ yếu ở hai thôn Phú Mỹ và Dân Phú 1. Hiện hai thôn này có khoảng 1.000 lồng nuôi tôm hùm thịt, mỗi lồng khoảng 50 con. Theo thống kê ban đầu chưa đầy đủ thì số lượng tôm bị chết ở thôn Phú Mỹ khoảng 30% và ở thôn Dân Phú 1 khoảng 20% lượng tôm hiện có, tôm chết đủ kích cỡ từ 0,3 đến gần 1kg/con…

Xem thêm
3 đề án bao trùm ngành chăn nuôi bắt đầu đi vào đời sống

Chiều 3/5, Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị triển khai một số đề án ưu tiên thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

Xúc động những bức tranh tuyên truyền bệnh dại của học sinh

Bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Long An chia sẻ: 'Khi nhận các bức tranh dự thi tuyên truyền bệnh dại của các em học sinh, chúng tôi rất xúc động'.

Xã viên sẽ hưởng lợi lớn khi canh tác lúa giảm phát thải

ĐBSCL Theo dự thảo chi trả kết quả giảm phát thải trong Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, nông dân trong các HTX, tổ hợp tác là đối tượng hưởng lợi cao nhất.

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị quản lý, khai thác kiểm tra độ mặn ở các trạm bơm, cống lấy nước trước khi vận hành để đảm bảo yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.