| Hotline: 0983.970.780

Tiếc ngẩn vì ngô

Thứ Ba 20/01/2015 , 09:50 (GMT+7)

Vụ đông 2014, người dân xã An Thịnh (Văn Yên, Yên Bái) được Trạm KN huyện Văn Yên cấp giống ngô lai SSC 131 để làm mô hình. 

Hộ nào cũng ngần ngại, trồng nhưng không dám chăm bón nhiều vì: “Chắc gì đã được ăn”. Ai ngờ, giống ngô này tốt vượt lên, trội hơn cả diện tích được chăm bón đầy đủ. Họ tiếc rẻ, tặc lưỡi…

Chiều muộn, bà Hoàng Thị Gặt, thôn Đại Thịnh, xã An Thịnh vẫn quanh quẩn trên cánh đồng, vạch từng bắp ngô để xem độ chín. Bóc tới đâu, từng hạt ngô đều rằn rặt, vàng chóe hiện ra tới đó.

Vừa làm, bà Gặt vừa bảo, đầu vụ trên huyện có đưa giống 131 gì đó về cho bà con trồng. Vì là giống lạ, chưa trồng bao giờ nên nhà nào cũng ngần ngại. Liều một phen, bà xung phong nhận ngô giống về trồng trên diện tích khoảng 2 sào.

Cuối cùng có đến 23 hộ đăng ký tham gia. Tổng diện tích cấy giống SSC 131 đạt 2 ha. Những hộ này được cán bộ kỹ thuật của Trạm KN Văn Yên xuống tận ruộng hướng dẫn cách chăm sóc. Ngoài ra, khi tham gia mô hình, người dân còn được cung ứng thuốc BVTV.

Giữa cánh đồng ngô lổn nhổn, ruộng ngô SSC 131 nhà bà Gặt cao hơn hẳn. “Tôi thấy chăm sóc giống ngô này không khác những giống trước đây hay trồng là mấy. Nhưng nó phát triển tốt hơn, cây cao hơn, bắp to hơn”.

Ruộng ngô bên cạnh bị chết một ít, bà Gặt nhổ mấy gốc SSC 131 sang dặm. Hết sức bất ngờ, mấy gốc ngô “du kích” lại phát triển tốt hơn. Bà Gặt đánh giá, so với giống ngô khác, SSC 131 tuy lâu cho bắp hơn nhưng giai đoạn vào chắc và chín lại nhanh hơn nhiều.

Sợ ngô cấp không chẳng biết có được ăn hay mất, bà Gặt chỉ dám bón một ít lân, phân chuồng, cắt béng luôn lượng kali. Nghe cán bộ KN bảo, làm thế năng suất ngô sẽ bị sụt giảm, nếu bón đủ bắp còn to hơn nữa. Bà Gặt ngồi bờ ruộng tiếc ngẩn ngơ.

Bà Trần Thị Bích Huề, Trưởng trạm KN Văn Yên cho biết, SSC 131 là giống ngô lai đơn F1 của Cty CP Giống cây trồng miền Nam (SSC), đã được Bộ NN-PTNT công nhận chính thức từ năm 2012 nên bà con yên tâm SX.

Giống ngô này có hai cách trồng, một là trên đất ướt cày và cấy luống rộng 1,2 mét. 1 sào ngô cần bón từ 200 - 300 kg phân chuồng kết hợp với 15 - 20 kg NPK, 10 - 12 kg phân đạm và 3 - 5 kg kali. Giai đoạn bón thúc chia làm 3 đợt, cách nhau hai tuần.

Đánh giá của Trạm KN Văn Yên, SSC 131 là giống ngô phát triển tốt, ít bị sâu bệnh. Thời gian sinh trưởng thuộc loại trung bình, khoảng 112 ngày. Ngắn hơn giống ngô đang trồng đại trà khoảng 13 ngày. Năng suất ước đạt 4,7 tấn/ha. Hạch toán kinh tế, với mỗi ha ngô SSC 131, người dân thu lãi khoảng 6,6 triệu đồng.

14-19-57_img_2285
Người dân có thể tận thu thân, lá làm thức ăn cho gia súc

Chia sẻ với PV, bà Lưu cho rằng, không riêng Yên Bái, các địa phương nên ưu tiên các giống ngô nội SX trong nước vì giá thành rẻ, chất lượng tốt, người dân sẽ có lãi hơn. Bên cạnh đó, về phía đơn vị cung ứng giống bắt buộc phải bảo hiểm rủi ro cho người dân. Nếu mất mùa, Cty phải đứng ra đền bù thiệt hại.

“Giống ngô này có bộ rễ chân kiềng phát triển, bắp hình trụ to, kết hạt tốt. Tỷ lệ hạt trên bắp cao, ưa thâm canh. Vì có góc lá gọn, cho phép người dân cấy tăng mật độ”, bà Huề nói.

Ông Nguyễn Xuân Quyết, Chủ tịch UBND xã An Thịnh cho biết, toàn xã có trên 200 ha trồng ngô. Lần đầu tiên giống ngô SSC 131 được trồng tại đây nhưng đã thể hiện được sự vượt trội. Với chất đất như An Thịnh, ông Quyết cho rằng, giống ngô SSC 131 hoàn toàn phù hợp để gieo cấy, đặc biệt là ở vụ đông.

Ông Lê Ngọc Ánh, Trưởng phòng Marketing, Chi nhánh SSC tại Hà Nội, đồng tác giả giống ngô này cho biết, SSC 131 có thể trồng được nhiều vụ trong năm. Tuy nhiên, tùy theo từng vùng mà bố trí thời vụ gieo trồng, tránh để bắp trỗ cờ, phun râu khi thời tiết nắng nóng hoặc ngập úng.

Điểm đặc biệt trên SSC 131 là khả năng chín nhanh mà không cần tỉa lá chân, phát ngọn. Khi bắp chín hoàn toàn, cả thân và lá vẫn giữ được màu xanh. Người dân có thể tận dụng thân, lá ủ làm thức ăn cho trâu bò mùa rét. Vì là giống ngô được SX trong nước, SSC 131 chủ động được nguồn cung. Giá thành thấp hơn đến 50% so với một số giống ngô lai ngoại nhập.

Bà Vũ Thị Lưu, Trưởng phòng Trồng trọt (Sở NN-PTNT Yên Bái) tâm đắc, dù là vụ đầu tiên SX tại địa phương nhưng SSC 131 tỏ ra khá triển vọng. Bà Lưu đề nghị, trong vụ xuân và hè thu sắp tới, SSC tiếp tục xây dựng mô hình SX giống ngô này tại An Thịnh nhưng trên vùng bãi. Nếu năng suất ổn định, có thể đưa vào cơ cấu gieo trồng hằng năm của Yên Bái.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm