| Hotline: 0983.970.780

Tiến Đạt và Hari - Chuyện tình trai Việt, gái Hàn

Thứ Sáu 25/10/2013 , 10:36 (GMT+7)

Ít ai biết rằng, chuyện tình giữa Đinh Tiến Đạt và Hari đã kéo dài 6 năm. Nói về chuyện tình này, nhiều người chứng kiến cho rằng: “Thú vị”.

Khi chương trình “Cuộc đua kỳ thú” năm 2013 mới bắt đầu được phát sóng trên VTV3, bên cạnh những đội chơi khác, khán giả truyền hình dễ dàng bị chú ý bởi cặp trai Việt, gái Hàn: ca sĩ Đinh Tiến Đạt và cô sinh viên Hàn Quốc Hari.

Nói tiếng Việt lơ lớ, nhiều từ không biết nhưng khó có thể ngăn cô gái Hàn nói liên hồi trên sóng truyền hình, cô nói đủ chuyện từ việc ăn, việc ngủ, việc làm đẹp, cô khóc rồi thỉnh thoảng ngửa mặt lên và cười. Bên cạnh cô, ca sĩ người Việt Đinh Tiến Đạt chỉ cười và im lặng, thi thoảng an ủi cô.

Tuy vậy, ít ai biết rằng, chuyện tình giữa Đinh Tiến Đạt và Hari đã kéo dài 6 năm. Nói về chuyện tình này, nhiều người chứng kiến cho rằng: “Thú vị”. Thực tế, Hari là người Hàn, nhưng cô có một nửa dòng máu Việt bởi bố cô là người Việt. Trước đó, Hari cũng là một ca sĩ, cô từng là cựu thành viên của nhóm nhạc 4 cô gái xinh đẹp - “Kiss” của Hàn Quốc. Cô không muốn làm nghệ thuật ở Hàn Quốc mà bỏ sang Việt Nam học, bởi “làm ca sĩ ở Hàn Quốc rất khắc nghiệt và dễ bị rơi vào cám dỗ”.

Cô kể rằng: “Tôi từng được đào tạo để trở thành một nghệ sĩ biểu diễn. Họ hỏi tôi có thể làm gì khi bước chân vào showbiz. Tôi đã trả lời rằng tôi có thể làm bất cứ việc gì, trừ bán dâm. Họ nhìn nhau cười và sau đó chỉ nói rằng có lẽ tôi không thích hợp với thế giới đó”.

“Sau này, một cách tình cờ, tôi lại bất ngờ được biết đến khi cho đăng tải những đoạn clip ngắn của mình lên một trang web chia sẻ của Hàn Quốc. Khi ấy, đã xuất hiện một nhà đầu tư sẵn sàng bỏ một khoản tiền tương đương 20 tỷ đồng tiền Việt Nam để giúp tôi phát triển sự nghiệp. Khi ấy, người quản lý của tôi cũng nói rằng nếu chấp nhận khoản đầu tư này, cuộc sống của tôi sẽ thay đổi hoàn toàn. Nhưng bù lại, có thể tôi sẽ phải vào khách sạn với nhà đầu tư đó”, Hari chia sẻ thêm.

Hari gặp Đinh Tiến Đạt vào năm 2007, khi ấy cô tham gia một cuộc thi nhảy ở Việt Nam, còn Tiến Đạt làm giám khảo cuộc thi. Ngay lập tức, ca sĩ Hiphop Tiến Đạt đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp hồn nhiên của Hari, còn Hari - cô cũng thích thú với màn biểu diễn của giám khảo Tiến Đạt trên sân khấu. Cả 2 quen nhau và dành tình yêu cho nhau từ những đam mê như vậy. Trong mắt Hari, Tiến Đạt như một ông già, ít nói nhưng tính cách phóng khoáng và chính điều này, cô luôn bắt nạt anh.


Hình ảnh đáng nhớ của cặp đôi Hari và Đinh Tiến Đạt

Với chiều cao 1m68, cô từng tuyên bố sẽ không yêu người thấp hơn mình. Như cô tự nhận “Lúc trước Hari chỉ để mắt đến anh nào cao hơn 1m83 thôi. Sau khi gặp anh Đạt, Hari nói là “Anh ơi sao anh ngắn thế”, và bắt anh Đạt nằm dài ra đo”. Tuy vậy, khi yêu nhau rồi thì Hari chẳng quan tâm đến chiều cao nữa, cũng chẳng ngần ngại diện những đôi giày cao gót khiến khoảng cách chiều cao càng thêm chênh lệch.

Tuy nhiên, mọi thứ không diễn ra bằng phẳng khi cách đây 1 năm, Hari biết tin mình sẽ bị ung thư và cô nhanh chóng bước vào cuộc phẫu thuật nhằm cứu mạng sống của mình. Vượt qua ca phẫu thuật, Hari tham gia cuộc thi “Cuộc đua kỳ thú” bởi cô... bị lừa. Cô chia sẻ: “Tôi bỏ rất nhiều tiền để bay từ Hàn sang Việt Nam, bởi trước đây, tôi có tham gia một vài gameshow trên sóng truyền hình và được một số tiền lớn. Nay nghe anh Đạt kể là tiền thưởng lên đến 300 triệu đồng nên tôi đồng ý ngay”.

“Trước khi chính thức tham gia cuộc đua, tất cả các thí sinh phải trả lời một bản câu hỏi thật dài của BTC với những câu như “bạn có bị bệnh hiểm nghèo không?”. Sau khi trả lời hết, tôi hơi nghi ngờ nên chất vấn anh Đạt. Lúc ấy, anh Đạt mới cho tôi xem lại mùa giải đầu tiên.

Sau khi xem xong, thực sự tôi bị sốc và chỉ muốn đánh anh Đạt một trận vì cảm giác như mình bị lừa vậy. Tôi đã hét lên: “Anh nghĩ sao mà rủ em tham gia cuộc đua này? Anh nghĩ sức khỏe em có đảm bảo để vượt qua hay không?”. Tuy nhiên, vì đã ký kết xong xuôi với BTC rồi nên tôi cũng chẳng thể rút lui, đành chấp nhận tham gia cuộc đua và không nghĩ mình có thể đi xa đến vậy”, cô chia sẻ thêm.

Mặc dù sức khỏe không phải là thế mạnh của cô nhưng khán giả truyền hình lại đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi cặp đôi này lọt vào “top” 4 đội mạnh nhất. Hari đã trải qua những tháng ngày băng rừng, lội suối và leo núi, cô sẵn sàng ăn món thắng cố mà nhiều người phải chào thua, ăn ngon lành cá sống và mắm ruột cá ở hang Sơn Đoòng.

Không có thế mạnh về sức khỏe nhưng cô tỏ ra vượt trội ở những trò chơi đòi hỏi sự khéo léo, cô tỏ ra tỉ mẩn khi làm chổi hay phải thêu những chiếc khăn có hoa văn của văn hóa người dân tộc.

Cô hồ hởi khoe: “Từ 1 cô gái yếu ớt sau phẫu thuật ung thư, giờ tôi thấy thể lực mình tốt hơn rất nhiều. Hồi mới phẫu thuật xong, tôi rất béo nhưng giờ thì thon thả hẳn đi”. Đó cũng là mong muốn của ca sĩ Tiến Đạt khi anh chỉ mong rằng, tham gia cuộc thi này 1 tháng sẽ là “phương thuốc” giúp bạn gái anh hồi phục sức khỏe.

Sau khi bị loại khỏi cuộc thi, ca sĩ Đinh Tiến Đạt đã cầu hôn cô ngay trên sóng truyền hình. Đó là một trong những chi tiết đáng nhớ của chương trình này, thành quả của một tình yêu là luôn bên nhau và yêu thương nhau ngay cả những lúc khó khăn nhất. Cả Hari và Tiến Đạt đã trải qua nhiều cung bậc của cảm xúc, yêu nhau, hờn giận nhau, cùng nắm tay nhau để chiến đấu với bệnh tật và cả 2 đã có nhiều phút giây đáng nhớ khi cùng nhau đi qua nhiều tỉnh thành của đất nước Việt Nam.

Hari cũng chia sẻ, sẽ xác định sẽ ở lại Việt Nam dù ba mẹ cô vẫn sống tại Hàn Quốc. Ở Việt Nam, cô thấy cuộc sống thoải mái hơn và dễ chịu. Gia đình của bạn trai cũng rất yêu mến cô. Cả 2 dự định sẽ đăng ký kết hôn ngay trong năm 2013, Hari đang làm bà chủ quán cà phê của Tiến Đạt và Hari hài lòng với hiện tại.

Và với cô, trước mắt mọi thứ, chỉ cần tình yêu là đủ.

Đinh Tiến Đạt sinh năm 1981, anh từng là thành viên của Vũ đoàn Hoàng Thông, chuyên  break-dance. Yêu thích rap và tự học là chính, Tiến Đạt kết hợp nhạc và vũ đạo để trở thành một ca sĩ nhạc rap sáng giá của nhạc Việt.

Khởi điểm năm 2002 với sự thành công của ca khúc "Chàng và nàng" hát cùng Thanh Thảo, cái tên Tiến Đạt dần được công chúng biết đến nhiều hơn qua những đoạn hát rap trong các ca khúc có tiết tấu sôi động.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm