| Hotline: 0983.970.780

Tiêu thụ nông sản Trung Quốc có thể phục hồi từ cuối tháng 4/2020

Thứ Ba 21/04/2020 , 17:29 (GMT+7)

Nếu dịch Covid-19 được kiểm soát, thị trường tiêu thụ nông thủy sản của Trung Quốc dự báo có thể phục hồi lại vào cuối tháng 4, đầu tháng 5/2020.

Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NN-PTNT), Trung Quốc đã giảm thuế 80 mặt hàng thực phẩm (trong tổng số trên 800 mặt hàng) để thúc đẩy nhập khẩu đáp ứng nhu cầu trong nước theo từng phân khúc/khu vực thị trường.

Cụ thể, khu vực Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thẩm Quyến có xu hướng tiêu dùng thích những sản phẩm nhập khẩu chất lượng cao, chú trọng tới vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm; Khu vực Thái Hưng, Trường Hưng, Giang Tô, các vùng gần biên giới Việt Nam… ưa chuộng các sản phẩm có mức giá vừa phải.

Xuất khẩu thanh long sang thị trường Trung Quốc qua cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn). Ảnh: Tùng Đinh.

Xuất khẩu thanh long sang thị trường Trung Quốc qua cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn). Ảnh: Tùng Đinh.

Với thị trường nông sản của EU và Hoa Kỳ, dự kiến đến tháng 6, tháng 7/2020, thị trường nhập khẩu nông sản mới có thể kích hoạt phục hồi lại. Hoa Kỳ có nhu cầu lớn về các sản phẩm nhiệt đới như thanh long, nhãn, chôm chôm và vú sữa. Thị trường Eu có nhu cầu các loại rau quả chế biến (nước chanh, nước dứa, gừng xay, nước dừa, cơm dừa sấy…); trái cây tươi: thanh long, nhãn, sầu riêng, dưa hấu, măng cụt, vải, xoài… 

Đối với thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, dự kiến đến tháng 6, tháng 7/2020, thị trường nhập khẩu nông sản mới có thể kích hoạt phục hồi lại. Nhật Bản có nhu cầu lớn về các sản phẩm nhiệt đới như: thanh long, chuối, xoài, nhãn, chôm chôm. Hàn Quốc có nhu cầu các loại rau quả chế biến (nước chanh, nước dứa, gừng xay, nước dừa, cơm dừa sấy…); trái cây tươi: thanh long, nhãn, sầu riêng, dưa hấu, măng cụt, vải, xoài…

Bên cạnh đó, các thị trường khác như Canada, Nga… sẽ có nhu cầu các loại rau quả chế biến (nước chanh, nước dứa, gừng xay, nước dừa, cơm dừa sấy…); trái cây tươi (thanh long, nhãn, sầu riêng, dưa hấu, măng cụt, vải, xoài…); các sản phẩm như cà phê, các sản phẩm thủy sản… 

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm