| Hotline: 0983.970.780

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Tập trung phát triển thị trường Trung Quốc và trong nước

Thứ Sáu 10/04/2020 , 12:17 (GMT+7)

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết, trong thời gian tới ngành Nông nghiệp sẽ phát triển thị trường Trung Quốc và thị trường trong nước.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường phát biểu trong phiên họp trực tuyến từ trụ sở Bộ NN-PTNT. Ảnh: Tùng Đinh.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường phát biểu trong phiên họp trực tuyến từ trụ sở Bộ NN-PTNT. Ảnh: Tùng Đinh.

Sáng 10/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc với các địa phương về giải pháp ứng phó tổng thể, toàn diện tác động của Covid-19 tới đời sống xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết: "Về lương thực, đến tháng 4, chúng ta đã tổ chức vụ đông xuân xong ở nhiều vùng như ĐBSCL, Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, tổng số cỡ 2 triệu ha đã thu hoạch xong, đạt 13 triệu tấn và vượt nhẹ chỉ tiêu".

Theo Bộ trưởng, vụ đông xuân hiện nay còn 1,1 triệu ha từ Huế trở ra, gồm 31 tỉnh, mặc dù chỉ chiếm 30% diện tích lúa nhưng rất quan trọng trong cơ cấu an ninh lương thực do có dân số xấp xỉ 50% của cả nước.

Hiện nay, tất cả 31 tỉnh này đã xác định được nhiệm vụ và tập trung chỉ đạo vụ đông xuân, với đà này, từ Huế trở ra sẽ có vụ đông xuân thắng lợi, hoàn thành mục tiêu đạt 20,5 triệu tấn thóc.

Các vụ còn lại trong năm sẽ được tiếp tục với quan điểm chỉ đạo đồng bộ các nhóm giải pháp để cả năm đạt được 43,5 triệu tấn thóc.

Bên cạnh đó, cả nước cơ bản hoàn thành chỉ tiêu về thực phẩm, từ nay đến cuối năm vẫn đảm bảo được. Tuy nhiên, đàn lợn có tốc độ hồi phục còn chậm do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi nên giá còn cao.

"Riêng chỉ tiêu xuất khẩu nông sản, trong quý I mới đạt bằng 3 tháng đầu năm 2019, tới đây sẽ tập trung tháo gỡ, trong điều kiện một số thị trường lớn đang bị đóng băng. Trước mắt, ngành Nông nghiệp sẽ thúc đẩy thị trường Trung Quốc và thị trường trong nước", Bộ trưởng NN-PTNT cho biết thêm.

Trong thời gian tới, ngành Nông nghiệp sẽ tập trung vào thị trường Trung Quốc và thị trường trong nước. Ảnh: Tùng Đinh.

Trong thời gian tới, ngành Nông nghiệp sẽ tập trung vào thị trường Trung Quốc và thị trường trong nước. Ảnh: Tùng Đinh.

Liên quan thị trường Trung Quốc, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh nói sẽ phối hợp với Bộ NN-PTNT để thúc đẩy buôn bán hàng hóa qua biên giới. Tuy nhiên, các địa phương cần theo dõi các khuyến cáo từ Bộ Công thương, Bộ NN-PTNT để không để xảy ra tình trạng lãng phí khi đưa nông sản lên biên giới khi chưa xuất được.

Thị trường trong nước cần khai thác lợi thế của thương mại điện tử, theo ông Trần Tuấn Anh, Bộ Công thương sẽ đưa ra các cơ chế để hỗ trợ các doanh nghiệp để phát triển thị trường 100 triệu dân.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đang có thị trường ổn định cũng được hỗ trợ hết sức để duy trì và phát triển sau dịch.

Tới đây, các thị trường cỡ lớn như EU, Mỹ, Trung Quốc... đều có tiềm năng trong khôi phục xuất khẩu sau dịch trong quý III và quý IV. Bộ Công thương đang tập trung xử lý tồn đọng để khai thông thị trường Trung Quốc, tránh tình trạng ùn tắc nông sản ở biên giới phía Bắc.

Về xuất khẩu gạo, Bộ trưởng Công thương lưu ý, để đảm bảo an ninh lương thực, trong bối cảnh diễn biến thời tiết và dịch bệnh trong nông nghiệp còn phức tạp sẽ giới hạn lượng xuất khẩu là 400.000 tấn trong tháng 4. Trên cơ sở đó, cần tiếp tục theo dõi để cho các chính sách linh hoạt về xuất khẩu gạo trong thời gian tới.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm