| Hotline: 0983.970.780

Tìm biện pháp khôi phục sản xuất

Thứ Sáu 11/10/2013 , 10:23 (GMT+7)

Tỉnh Quảng Trị sẽ tiến hành hội thảo về phát triển cây cao su một cách bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu, có thể sẽ thực hiện cuối tháng 10/2013.

Tỉnh Quảng Trị sẽ tiến hành hội thảo về phát triển cây cao su một cách bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu, có thể sẽ thực hiện cuối tháng 10/2013. Ngoài ra, cây hồ tiêu cũng được hết sức chú ý phát triển với phương án trồng dần từng năm vì vốn đầu tư trồng hồ tiêu hơi cao.


Chủ tịch tỉnh Quảng Trị, ông Nguyễn Đức Cường chủ trì hội nghị

Nông nghiệp thiệt hại nặng

Ngày 10/10, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị triển khai công tác khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão số 10. Đây là tỉnh đầu tiên của vùng Bắc Trung bộ sớm triển khai vấn đề quan trọng và sống còn này.

Ông Nguyễn Văn Bài, Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Trị đánh giá sản xuất nông nghiệp Quảng Trị thiệt hại nặng sau bão số 10. Có 21 ngàn nhà dân bị tốc mái, 41 nhà sập... Riêng cao su tiểu điền có hơn 6.400 ha bị gãy đổ, trong đó hư hỏng trên 70% chiếm đến hơn 4.200 ha. Hồ tiêu hư hỏng trên 70% có 222 ha. Rừng trồng tập trung gãy hơn 13 ngàn ha, rừng phân tán gãy hơn 37 ngàn ha. Bão cũng làm hư hỏng hơn 2.000 ha lúa rẫy, hơn 3.300 ha khoai, sắn.

Công trình kè Gio Việt nằm ngay vị trí cửa sông bị hư hỏng toàn bộ mái, chân và đỉnh kè với chiều dài 3.200 m. Đê biển Vĩnh Thái sạt lở mái, đỉnh dài 1.500 m. Cảng cá Cửa Tùng, cảng Cửa Việt hư hỏng nhiều hạng mục công trình. Có 44 công trình thủy lợi nhỏ bị hư hỏng, kênh mương nội đồng sạt lở 25 km. Bờ sông Thạch Hãn đoạn qua thôn Xuân An, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, xói lở nghiêm trọng 1km, đe dọa tính mạng 264 hộ dân...

Theo ông Bài, sau bão số 10, Sở NN-PTNT Quảng Trị đã về tận cơ sở động viên, chỉ đạo, hướng dẫn bà con nông dân thu dọn, xử lý khôi phục cây cao su gãy đổ. UBND tỉnh quyết định hỗ trợ kinh phí mua mỡ vaseline giúp dân khôi phục khẩn cấp cho các vườn cao su. Sở cũng khẩn cấp có tờ trình xin Bộ NN-PTNT hỗ trợ giống lúa, ngô, các loại rau, đậu để giúp dân triển khai sản xuất vụ đông xuân 2013-2014.

Vẫn phát triển cao su

Vấn đề khôi phục cây cao su như thế nào được nhiều người quan tâm. Các ý kiến đánh giá thiệt hại lớn nhất trong sản xuất nông nghiệp của Quảng Trị sau bão số 10 là cây cao su bị gãy đổ diện tích lớn.

Ông Nguyễn Văn Lý, Phó Chủ tịch huyện Vĩnh Linh, địa phương có diện tích cao su gãy đổ nhiều nhất băn khoăn khó khăn hiện nay là tập trung khắc phục dọn dẹp vườn cao su. Cơ bản bà con mới thông tuyến các đường vào rừng cao su. Còn dọn dẹp sạch diện tích cây cao su bị gãy đổ phải đến tết mới xong. Gỗ cao su nay bán không ai mua, vì khối lượng quá nhiều nên khó để khuyến khích bà con chặt dọn vườn nhanh được. Ông Lý đề xuất tỉnh tìm biện pháp giãn nợ, gia nợ vay ngân hàng cho dân phục hồi vườn cao su.

Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Trị Nguyễn Văn Bài cho rằng ngoài giải pháp trước mắt như Sở đã hướng dẫn bà con dọn dẹp, khôi phục vườn cao su, thì phải tăng cường trồng rừng bảo vệ các vành đai chắn gió cho các vườn cao su và vành đai rừng phòng hộ ven biển, giúp dân trồng rừng phân tán. Thực hiện tốt quy trình khai thác, chăm sóc cây cao su. Sẽ tiến hành hội thảo về phát triển cây cao su một cách bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu, có thể sẽ thực hiện cuối tháng 10/2013.

Ngoài ra, phải hết sức chú ý phát triển cây hồ tiêu với phương án trồng dần từng năm vì vốn đầu tư trồng hồ tiêu hơi cao. Ông Bài đề nghị, ngoài hỗ trợ của Chính phủ, tỉnh cần có chính sách hỗ trợ thêm cho nông dân bị thiệt hại sau bão về các mặt cây trồng, vật nuôi...

Chủ trì hội nghị, ông Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đánh giá cao việc các địa phương chủ động phòng chống và khắc phục hậu quả bão số 10. Ưu tiên số một bây giờ vẫn là nhà ở cho bà con bị sập và tốc mái. Các địa phương cùng nhau khắc phục nhanh, bà con sớm lợp lại nhà cửa ổn định cuộc sống. Về phía tỉnh sẽ tìm cách hỗ trợ bà con nông dân khôi phục lại sản xuất. Tiếp đến là hết sức tập trung mở rộng sản xuất vụ đông, chú ý các loại cây con, hoa màu. Giúp nông dân sớm có lại thu nhập từ sản xuất nông nghiệp với các loại cây ngắn ngày trước.

Về cây dài ngày, nhất là với cây cao su, ông Nguyễn Đức Cường khẳng định trồng cao su là một chủ trương đúng đắn của tỉnh. Thực tế cao su đã góp phần thay đổi lớn lao bộ mặt nông thôn, nông dân. Nhiều gia đình có được cuộc sống khá lên nhờ vào vườn cao su. Vì vậy, tỉnh Quảng Trị vẫn tiếp tục phát triển cây cao su nhưng phải phát triển an toàn, bền vững.

Ông Nguyễn Đức Cường nhấn mạnh phương châm của Quảng Trị là thực hiện sản xuất đa cây, đa con, tập trung, quy mô, chuyên canh, hiệu quả, có tính hàng hóa cao. Trong phát triển phải đề cao tính bền vững, ổn định lâu dài và những biện pháp bảo vệ cây trồng, quy hoạch vùng để phát triển bền vững với các vùng, miền.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thừa nắng, thiếu mưa, cả nước chuẩn bị đón mùa hè rực lửa

Nhiệt độ và nắng nóng thời điểm tháng 5/2024 trên phạm vi toàn quốc trung bình phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C; tháng 6/2024, cao hơn từ 0,5-1,5 độ C.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm