| Hotline: 0983.970.780

Tìm cách cứu vùng cam Văn Chấn trước nguy cơ xóa sổ

Thứ Hai 28/05/2018 , 13:30 (GMT+7)

Ngay sau khi báo NNVN đăng bài "Vùng cam Văn Chấn nguy cơ bị xóa sổ", Sở NN-PTNT Yên Bái đã chỉ đạo Chi cục Trồng trọt - BVTV cử cán bộ tới vùng cam bị bệnh vàng lá thối rễ tìm hiểu để đưa ra biện pháp xử lý giúp người dân…

18-40-03_1
Những cây cam bị chết do nhiễm bệnh vàng lá thối rễ

Đoàn công tác của Chi cục Trồng trọt - BVTV đã tới thị trấn Trần Phú, trung tâm của vùng cam Văn Chấn bị bệnh vàng lá thối rễ hoành hành. Theo thống kê sơ bộ của Trạm BVTV Văn Chấn, tới thời điểm này đã có 201,7ha cam bị nhiễm bệnh vàng lá thối rễ ở tất cả các xã trồng cam vùng ngoài Văn Chấn. Trong đó thị trấn Trần Phú bị nặng nhất 136ha, các xã Thượng Bằng La gần 50ha, Nghĩa Tâm hơn 40ha…

Trên số diện tích bị nhiễm 10% cây đã chết khô, 50% có thể hồi phục nếu dùng thuốc xử lý ngay, còn lại không thể cứu chữa.

Nguyên nhân của bệnh vàng lá thối rễ do hai loại nấm gây ra, đó là nấm Fusarium solani và Phytophthora spp luôn có trong đất đã xâm nhập vào chỗ thối của rễ non, hoặc do côn trùng, rệp sáp gây vết thương.

Bệnh xuất hiện vào mùa mưa, những nơi bị ngập úng, đất có thành phần sét thiếu phân hữu cơ, lạm dụng phân hóa học, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu quá mức, phân hữu cơ chưa hoai mục, mua cây giống trôi nổi…

18-40-03_2
Vườn cam của gia đình ông Muôn được cứu sống

Đoàn công tác còn nhận thấy, nhiều hộ dùng phân gà, phân chim cút không ngâm ủ, nên cây bị bệnh nặng hơn. Đó là những tác nhân gây ra bệnh vàng lá thối rễ.

Tất cả những loại cam đều bị nhiễm gồm cam sành, cam Canh, cam sen, cam V2, nhưng nặng nhất là cam sành ở tất cả độ tuổi, từ 3 - 15 năm.

Những hộ nào làm theo hướng dẫn của Chi cục Trồng trọt - BVTV thì hạn chế được sự lây lan dịch bệnh và phục hồi được vườn cam. Đó là gia đình các ông Đặng Công Muôn, Cao Văn Mạnh ở thôn 9 xã Tân Thịnh.

Gia đình ông Mạnh trồng 2ha cam, gồm 100 gốc cam sành, 600 gốc cam Canh, 200 gốc cam sen, năm 2017 bị nhiễm bệnh vàng lá thối rễ khiến vườn cam vàng rụng gần hết lá. Nhìn vườn cam rụng lá và quả ông vô cùng lo lắng, đã mua 10 triệu tiền thuốc EDDY 72WP để tưới cho toàn bộ diện tích cam, kết hợp bón phân hữu cơ và vô cơ. Điều kỳ diệu, vườn cam phục hồi nhanh chóng sau 3 lần sử dụng thuốc. Ông cho biết: Tôi mất 10 triệu tiền mua thuốc nên cứu được vườn cam và thu được 500 triệu năm 2017…

Gia đình ông Đặng Công Muôn năm 2018 trồng mới 100 gốc cam sành, ông đã sử dụng thuốc EDDY 72WP tưới trước khi trồng, để diệt tận gốc nấm ngay từ khi mới trồng.

Ông Lại Thế Hùng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản Yên Bái, thành viên đoàn công tác cho hay: Bệnh vàng lá thối rễ trên diện tích cam huyện Văn Chấn là điều đáng lo ngại. Tuy nhiên, bước đầu chúng tôi đã xác định được nguyên nhân và cách phòng chữa bệnh cho cây cam. Vài ngày tới chúng tôi sẽ mở các lớp tập huấn cho tất cả các hộ trồng cam, giúp họ xử lý triệt để bệnh vàng lá thối rễ cứu vùng cam Văn Chấn trước nguy cơ xóa sổ.

18-40-03_3
Ông Lại Thế Hùng (thứ nhất bên phải) trao đổi với các hộ dân trông cam

 

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm