| Hotline: 0983.970.780

Tìm kiếm 2 người bị sóng cuốn mất tích tại biển Mỹ Khê

Thứ Bảy 20/02/2021 , 12:31 (GMT+7)

Thấy một học sinh bị sóng cuốn trong lúc tắm biển, nhân viên bảo vệ nhà hàng gần đó liền ra ứng cứu nhưng không may, cả 2 đều bị nước cuốn mất tích.

Khu vực biển Mỹ Khê, nơi 2 nạn nhân bị sóng cuốn mất tích. Ảnh: CTV.

Khu vực biển Mỹ Khê, nơi 2 nạn nhân bị sóng cuốn mất tích. Ảnh: CTV.

Ngày 20/2, ông Võ Minh Chính, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) thông tin, lực lượng chức năng đang tiến hành tìm kiếm 2 nạn nhân bị nước cuốn mất tích trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 7h40 cùng ngày, tại khu vực bãi biển trước nhà hàng Mỹ Khê (xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi), nhóm học sinh lớp 10 gồm 9 em (ở thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) ra tắm biển thì em Nguyễn Trần Gia Khang (SN 2005, trú tổ dân phố Vạn Mỹ, thị trấn Sông Vệ) bị sóng cuốn ra xa.

Thấy vậy, 2 bảo vệ nhà hàng Mỹ Khê là Phạm Văn Phó (SN 1978, thôn Đông Hòa, xã Tịnh Hòa) và Lê Thị Hồng Tâm (chưa rõ năm sinh, thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê) ra ứng cứu nhưng vì sóng quá lớn nên cũng bị đuối nước theo.

Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đã cứu được bà Tâm và đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Còn em Khang và ông Phó vẫn còn đang mất tích.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất