| Hotline: 0983.970.780

Tìm kiếm Đại sứ tôn vinh vẻ đẹp Việt

Thứ Sáu 17/05/2019 , 11:17 (GMT+7)

Cuộc thi Người mẫu - Đại sứ áo dài Việt Nam 2019 vừa được khởi động tại TPHCM.

Đây là một sân chơi nhan sắc mới, vừa được Cục Bản quyền Tác giả - Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch cấp Giấy chứng nhận số 5960/2018/QTG ngày 09/11/2018, do Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Kính Song Việt kết hợp cùng Công ty Cổ phần Truyền thông và Giải trí Nét Đẹp Việt và NTK Việt Hùng đồng tổ chức.

Nhà thiết kế Việt Hùng và các khách mời tham dự lễ phát động cuộc thi.

Áo dài từ lâu đã trở thành trang phục truyền thống của dân tộc, được nhân dân cả nước tôn vinh với tất cả niềm kiêu hãnh và tự hào, được công chúng quốc tế biết đến với tất cả sự ngưỡng mộ và trân trọng trước vẻ đẹp kỳ diệu, thanh tao và đậm đà cốt cách, tâm hồn Việt.

Tuy nhiên, từ trước đến nay Việt Nam chưa có hoạt động cụ thể nào để tuyển chọn những người mẫu có khả năng đảm đương vai trò Đại sứ áo dài vừa có kỹ năng trình diễn, vừa có phẩm chất, năng lực, kiến thức để quảng bá, giới thiệu một sản phẩm văn hóa đã in sâu vào trong tiềm thức của người Việt, là tinh hoa văn hóa của dân tộc.

Chính vì thế, cuộc thi Người mẫu - Đại sứ áo dài Việt Nam 2019 ra đời nhằm mục đích tuyển chọn và tôn vinh những gương mặt người mẫu không chỉ có đủ năng lực làm Đại sứ áo dài chuyên nghiệp, mà còn góp phần quảng bá, có khả năng đọ sắc tranh tài với các người mẫu, hoa hậu trên đấu trường sắc đẹp và thời trang quốc tế…

Cuộc thi Người mẫu - Đại sứ áo dài Việt Nam 2019 sẽ được tổ chức trên quy mô toàn quốc và thực hiện thường niên 2 năm một lần, được luân phiên tổ chức từ tỉnh thành này đến tỉnh thành khác trên phạm vi cả nước. Đối tượng dự thi là Nam/Nữ thanh niên trong và ngoài nước, là công dân Việt Nam có độ tuổi từ 18 đến 27, chưa kết hôn, có vẻ đẹp hình thể cân đối hài hòa, có kiến thức am hiểu sâu sắc về cái hay, cái đẹp của Áo dài Việt; có kỹ năng trình diễn, giới thiệu, diễn đạt, quảng bá, thuyết trình, truyền cảm hứng đến công chúng trong và ngoài nước về những giá trị thẩm mỹ đích thực của chiếc Áo dài Việt bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Tổng giải thưởng lên tới hơn 4 tỉ đồng.

Tiến sỹ Nguyễn Văn Khánh- nguyên Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, đảm nhận vai trò cố vấn cuộc thi Người mẫu - Đại sứ Áo dài Việt Nam 2019, chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn cuộc thi giàu ý nghĩa thiết thực này sẽ trở thành một trong những sự kiện văn hóa – du lịch, kinh tế – xã hội mang tầm vóc quốc gia, quốc tế, không chỉ điểm tô cho vẻ đẹp kỳ diệu của chiếc áo dài mà còn góp phần quảng bá,  giới thiệu các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và các sản phẩm du lịch độc đáo, đặc sắc của đất nước con người Việt Nam; mảnh đất từ lâu đã làm say lòng du khách khắp bốn phương, tạo ra sự đột phá mới về du lịch, thu hút du khách trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội nước nhà phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước”.

Một tiết mục trình diễn áo dài tại Lễ phát động cuộc thi.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm