| Hotline: 0983.970.780

Tìm ra tài năng nhí tham dự chung kết cuộc thi Robotacon First Lego League 2024

Thứ Năm 29/02/2024 , 18:16 (GMT+7)

3 đội thi vô địch cuộc thi Robotacon First Lego League 2024 sẽ đại diện Việt Nam tham dự vòng chung kết thế giới diễn ra tại Mỹ vào tháng 4 tới.

Đội Rubber Duck đến từ Trường Quốc tế Canada, Trường THCS Điện Biên, Trường THCS Vinschool - Cơ sở Central Park, Trường Quốc tế Hồ Chí Minh Ishcmc, Delta Global School, Trường THCS - THPT Nguyễn Siêu ở bảng Challenge cuộc thi Robotacon First Lego League 2024.

Đội Rubber Duck đến từ Trường Quốc tế Canada, Trường THCS Điện Biên, Trường THCS Vinschool - Cơ sở Central Park, Trường Quốc tế Hồ Chí Minh Ishcmc, Delta Global School, Trường THCS - THPT Nguyễn Siêu ở bảng Challenge cuộc thi Robotacon First Lego League 2024.

Đây là vòng loại quốc gia của cuộc thi robot lớn nhất thế giới First Lego League (FLL) với hơn 110 quốc gia và hơn 500.000 thí sinh đam mê Stem robot tham gia hàng năm.

Đội Techtitans đến từ Trường Phổ thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội xuất sắc đạt Giải Vô Địch ở bảng Explore khu vực Bắc Bộ cuộc thi Ronotacon First Lego League 2024.

Đội Techtitans đến từ Trường Phổ thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội xuất sắc đạt Giải Vô Địch ở bảng Explore khu vực Bắc Bộ cuộc thi Ronotacon First Lego League 2024.

Robotacon FLL 2024 đã chính thức trở lại nằm trong chuỗi hệ thống cuộc thi Steam Robot Robotacon do Đại Sứ Quán Đan Mạch và Công ty Cổ phần Việt Tinh Anh - đối tác của First tại Việt Nam tổ chức.

Sau khi kết thúc vòng thi quốc gia tại Trường Quốc tế Học Viện Anh Quốc - UK Academy (Bình Thạnh - TP.HCM) và Trường Tiểu học - Trung học Cơ sở - Trung học Phổ thông Everest Hà Nội, Ban tổ chức đã tìm được những đội vô địch cho các bảng thi để đại diện Việt Nam tham gia vào Vòng chung kết thế giới sẽ diễn ra tại Houston (Texas, Mỹ) vào tháng 4 tới:

Ở bảng Explore khu vực miền Trung và Nam Bộ là Đội Eureka - Master.

Ở bảng Explore khu vực miền Bắc là Đội Techtitans. Ở bảng Challenge là Đội Rubber Duck.

Ngoài ra, các đội xếp thứ hạng tiếp theo như: Đội NSHM Sao Thủy và Đội Shining Glory ở bảng Explore.

Đội Hanoi Academy và Đội Neo Record ở bảng Challenge cũng sẽ đại diện Việt Nam tham gia vào hệ thống sân chơi thế giới của FIRST diễn ra tại Mỹ, Na Uy và Hong Kong cùng tranh tài với những đội thi top đầu của các cường quốc về khoa học kỹ thuật như Mỹ, Đan Mạch, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hungary…

Cuộc thi FLL với chủ đề “Masterpiece - Kiệt tác” đã trở lại bùng nổ với sự tham gia của hơn 500 học sinh từ các trường tiểu học đến trung học phổ thông và các trung tâm trên toàn quốc tham gia tranh tài.

Các em học sinh đã mang đến cuộc thi những giải pháp sáng tạo để kết nối công nghệ và việc giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực nghệ thuật.

Qua cuộc thi, các em sẽ được phát triển những kỹ năng của học sinh như làm việc nhóm, thuyết trình, tư duy phản biện, nghiên cứu dự án.

Các đội vô địch tại Việt Nam sẽ nhận được 50 triệu đồng tiền mặt, cúp, huy chương, quà tặng từ các đơn vị tài trợ.

Tất cả các đội tham gia cuộc thi bên cạnh giải thưởng còn nhận được giấy chứng nhận bởi Đại Sứ Quán Đan Mạch và tổ chức First.

Sân chơi năm nay có sự đồng hành cùng các đơn vị tài trợ là trường Quốc tế Học Viện Anh Quốc - UK Academy (Bình Thạnh) và Trường Tiểu học - THCS - THPT Everest...

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm