| Hotline: 0983.970.780

Tìm thấy 10 thuyền viên gặp nạn trên tàu Thái Thụy 88

Thứ Bảy 31/08/2019 , 11:08 (GMT+7)

10 thuyền viên trên tàu Thái Thụy 88 gặp nạn ở vùng biển Thừa Thiên- Huế đã được tìm thấy khi đang trôi dạt cách bờ biển Quảng Trị 80km.

Sáng nay 31/8, thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố TT&TKCN đã có thông báo về việc tìm thấy 10 thuyền viên trên tàu Thái Thụy 88 bị chìm trên biển.

Thông báo vụ việc của cơ quan chức năng.

Theo đó, vào khoảng 17h ngày 30/8, tàu hàng Đức Nam 1 trên hành trình trở về Hải Phòng qua vùng biển Quảng Trị đã tìm thấy và cứu hộ 10 thuyền viên tàu Thái Thuỵ 88 khi đang trôi dạt ở vùng biển tỉnh Quảng Trị cách bờ hơn 80km. Tàu Đức Nam 01 bàn giao các thuyền viên trên cho tàu KN 365 gần đó để tiếp tục hành trình; 10 thuyền viên được khám sức khỏe, cấp phát áo quần, dinh dưỡng. Các thuyền viên sẽ tiếp tục được đưa vào Đà Nẵng để bàn giao cho các cơ quan chức năng.

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 29/8, tàu Thái Thụy 88 có trọng tải 3.500 tấn, thuộc Công ty CP vận tải biển 18 đang trong hành trình chở than từ Bắc vào Nam, khi di chuyển đến vị trí ở vùng biển Lăng Cô (Thừa Thiên – Huế) cách bờ khoảng 40 hải lý (tọa độ 16057’ Vĩ Bắc,108007’ Kinh Đông) thì tàu bị hỏng máy, mất liên lạc và chìm xuống biển. Lúc này trên tàu có10 thuyền viên và những người này đã nhảy lên phao, bị trôi dạt trên biển không xác định được tọa độ.

Hình ảnh tàu Thái Thụy 88 trước thời điểm gặp nạn. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Nhận được tin báo, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Danang MRCC)  hàng hải khu vực 2 đã điều 2 tàu SAR và đã liên lạc được với các thuyền viên và tổ chức tìm kiếm cứu nạn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã chỉ đạo các đồn biên phòng kêu gọi các tàu lân cận tham gia hỗ trợ khi có yêu cầu, Cảng vụ Hàng Hải tỉnh  phối hợp, trợ giúp thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất