| Hotline: 0983.970.780

TNG Holdings Vietnam hỗ trợ 600 hộ dân miền Trung sau thiên tai

Thứ Ba 10/11/2020 , 10:46 (GMT+7)

TNG Holdings Viet Nam tổ chức quyên góp, thực hiện chuyến đi thiện nguyện và tặng quà hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng do mưa lũ tại các tỉnh miền Trung .

Vượt qua nhiều khó khăn, đoàn CBNV Tập đoàn TNG Holdings Vietnam đã đến được bản Khe Khế nơi bị mưa lũ chia cách nhiều tuần. Ảnh: TNG.

Vượt qua nhiều khó khăn, đoàn CBNV Tập đoàn TNG Holdings Vietnam đã đến được bản Khe Khế nơi bị mưa lũ chia cách nhiều tuần. Ảnh: TNG.

Nhằm chung tay giúp đỡ người dân miền Trung vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của mưa lũ, Tập đoàn TNG Holdings Viet Nam đã tổ chức quyên góp và thực hiện chuyến đi thiện nguyện, trực tiếp tặng quà hỗ trợ cho 600 hộ dân tại các xã vùng sâu, vùng xa thuộc tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế.

Do mưa lũ phức tạp và kéo dài trong tháng 10/2020, nhiều hộ gia đình tại miền Trung rơi vào cảnh khó khăn, bị chia cắt, thiếu lương thực; rồi khi mưa lũ đi qua, người dân lại phải đối mặt với những thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, hoa màu, vật nuôi…

Trước tình hình đó, nhằm chia sẻ khó khăn và hỗ trợ đồng bào miền Trung tái ổn định cuộc sống, trong 5 ngày từ 6-10/11/2020, chuyến thiện nguyện của đoàn cán bộ nhân viên (CBNV) Tập đoàn TNG Holdings Vietnam đã có mặt tại các xã nghèo, hẻo lánh thuộc ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế với hơn 600 phần quà gồm gạo, tiền mặt đã được đại diện Tập đoàn trao tận tay người dân địa phương.

Chị Hà Thị Bích Hạnh, Chủ tịch Công đoàn TNG Holdings Vietnam trao quà cho người dân. Ảnh: TNG.

Chị Hà Thị Bích Hạnh, Chủ tịch Công đoàn TNG Holdings Vietnam trao quà cho người dân. Ảnh: TNG.

Đoàn đã ghé thăm xã Hương Vinh, phường Hương An (thành phố Huế, Thừa Thiên – Huế); xã Gio Quang, Gio Mỹ (thuộc huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị); bản Khe Khế của xã Kim Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) và thôn Trường Thọ của xã Quảng Tiên (thị xã Ba Đồn, Quảng Bình), đây là những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ, lại ở vùng xa nên các công tác cứu trợ gặp nhiều khó khăn. Đơn cử, xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) bị ngập rất sâu, có chỗ lên tới 2 mét; Bản Khe Khế - nơi cư trú của đồng bào Bru - Vân kiều bị mưa lũ chia cách nhiều tuần. Cách đây vài ngày, nước rút, các đoàn cứu trợ mới có thể tiếp cận được.

Được biết, tổng giá trị đóng góp cho chiến dịch lần này lên đến 800 triệu đồng, đây là số tiền được tập thể CBNV Tập đoàn TNG Holdings Viet Nam tự nguyện đóng góp và gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung thông qua các hoạt động nội bộ ý nghĩa.

CBNV Tập đoàn TNG Holdings Vietnam tổ chức quyên góp trước chuyến đi ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai. Ảnh: TNG.

CBNV Tập đoàn TNG Holdings Vietnam tổ chức quyên góp trước chuyến đi ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai. Ảnh: TNG.

Hoạt động thiện nguyện hướng về miền Trung ruột thịt là một phần trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng “TNG Chia sẻ yêu thương”. Trước đó, Tập đoàn Holdings Vietnam đã trao tặng 2 cano cứu hộ cho lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế để kịp thời phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn.

Là một tập đoàn đa ngành với bề dày 25 năm Xây dựng và Phát triển, truyền thống tương thân tương ái đã được Ban lãnh đạo Tập đoàn gây dựng và thấm nhuần trong tập thể CBNV từ những ngày đầu thành lập. Các hoạt động thiện nguyện được triển khai định kỳ hàng năm trên khắp đất nước, hướng đến nhiều nhóm người trong xã hội như người nghèo, người có công, trẻ em mồ côi tại các làng SOS.

Xem thêm
Nhiều mặt hàng nông sản ở ĐBSCL tăng giá

Giá bán nhiều nông sản đều tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái là nhờ thông qua sự liên kết với doanh nghiệp và các kênh tiêu thụ từ hệ thống siêu thị.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm