| Hotline: 0983.970.780

Tổ hợp tác sản xuất lớn

Thứ Sáu 29/01/2016 , 06:10 (GMT+7)

Tổ hợp tác (THT) SX lớn xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) ra đời cuối tháng 7/2015 với 10 thành viên là nông dân với tổng diện tích SX hơn 160 ha. 

Nhằm phát huy khả năng liên kết trong quá trình SX lúa, nâng cao hiệu quả và tạo sức cạnh tranh trên thị trường, Tổ hợp tác SX lớn xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) là đơn vị tiên phong ở ĐBSCL liên kết các hộ nông dân lại với nhau để SX lớn để giảm giá thành, tăng năng suất. 

Tổ hợp tác (THT) SX lớn ra đời cuối tháng 7/2015 với 10 thành viên là nông dân với tổng diện tích SX hơn 160 ha. THT được hình thành trên cơ sở mỗi thành viên tham gia có diện tích SX trên 10 ha, tự nguyện tham gia, giàu kinh nghiệm làm lúa. Đồng thời, trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật và hướng đến mục tiêu giảm giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận và ổn định đầu ra.

Ông Hồ Văn Mười, Tổ trưởng THT SX lớn xã Mỹ Hòa cho biết, THT hình thành từ chủ trương của tỉnh nhằm tập hợp nông dân SX quy mô lớn với mục đích giảm giá thành, tăng hiệu quả SX và tạo sức cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu lúa gạo.

Bước đầu THT ký hợp đồng SX và cung ứng lúa cho Cty Lương thực Đồng Tháp. Cty CP Giống cây trồng Đồng Tháp sẽ chịu trách nhiệm cung cấp giống xác nhận theo tiêu chuẩn phục vụ cho việc SX lúa hàng hóa. Bên cạnh đó, một số DN sẽ cung cấp VTNN, phân bón, thuốc BVTV với hình thức sẽ thanh toán sau 4 tháng nhận sản phẩm và không tính lãi suất.

Để đạt hiệu quả cao THT cũng được các cán bộ kỹ thuật hỗ trợ về chuyên môn như kiểm tra đồng ruộng, quản lý dịch bệnh, chuyển giao các tiến bộ KHKT vào SX. Phòng NN-PTNT huyện Tháp Mười còn hỗ trợ 75 triệu đồng để mua chiếc máy Kube nhằm phục vụ việc cải tạo lại hệ thống kênh mương, đảm bảo yêu cầu tưới tiêu thoát úng cho nông dân trong tổ.

THT SX lớn Mỹ Hoà được Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan kỳ vọng là mô hình kinh tế hợp tác hướng đi mới có nhiều đột phá, từ SX riêng lẻ thành SX tập thể  theo tôn chỉ, mục tiêu rõ ràng giúp giảm chi phí SX, nâng cao lợi nhuận cho các thành viên tham gia.

Mặt khác, THT còn tranh thủ các vật dụng của các thành viên trong tổ để đảm bảo khâu SX, xuống giống và thu hoạch lúa với 5 máy gặt đập liên hợp, 6 máy cày... Giải quyết cho hàng trăm lao động tại địa phương có thu nhập từ 150.000 - 200.000 đồng/ngày thông qua các công việc như phun xịt thuốc BVTV, bón phân, xuống giống, tổ công đoàn bốc xếp vận chuyển lúa gạo.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Tổ phó THT Mỹ Hòa cho biết, THT hợp tác được thành lập với sự đầu tư từ giống, phân bón, thuốc BVTV và đảm bảo khâu tiêu thụ giúp các tổ viên yên tâm canh tác. Tuy nhiên, do vụ vừa qua ảnh hưởng lớn từ thời tiết, bệnh đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông gây hại nặng làm giảm năng suất, giá cả thị trường thời điểm cận tết lại thấp nên nông dân thu lợi nhuận không cao, chỉ dao động từ 15 - 20 triệu đồng/ha tùy theo năng suất của từng tổ viên. Hiện THT SX các giống chủ yếu như IR 50404, OM 4900 và Jasmine 85 do Cty CP Giống cây trồng Đồng Tháp cung cấp toàn bộ giống không tính lãi, cuối vụ mới thanh toán.

Anh Lê Thành Công, thành viên THT có 17ha SX 2 giống IR 50404 và OM 4900 cho biết: “Từ khi tôi tham gia THT được Cty cung cấp giống lúa đảm bảo đạt chất lượng, tỷ lệ nảy mầm cao nên năng suất đạt cao hơn sử dụng các loại giống địa phương từ 5 - 10%. Giống lúa OM 4900 đẻ nhánh nhiều, bông to, nhiều hạt. Giống IR 50404 cho năng suất cao, ít sâu bệnh phù hợp với đồng đất địa phương. Năng suất trung bình đạt từ 7 - 8 tấn/ha, sau khi trừ các khoản chi phí còn thu lợi nhuận từ 20 - 22 triệu đồng/ha”.

Ông Nguyễn Văn Công, GĐ Sở NN-PTNT Đồng Tháp cho biết: "Tổ THT SX lớn Mỹ Hòa có hướng đi mới nhằm từng bước hình thành các vùng SX tập trung theo chuỗi giá trị SX, có sự liên kết giữa 4 nhà (nhà nông, nhà nước, nhà doanh nghiệp và nhà khoa học) từ khâu đầu vào đến sản phẩm đầu ra góp phần thành công đề án Tái cơ cấu nông nghiệp".

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm