| Hotline: 0983.970.780

Tỏi Lý Sơn mất mùa, rớt giá thê thảm

Thứ Năm 07/03/2019 , 09:07 (GMT+7)

Hiện nay, bà con nông dân huyện đảo Lý Sơn bắt đầu thu hoạch tỏi vụ ĐX 2018 – 2019. Vụ này năng suất, sản lượng tỏi đạt thấp, khiến nông dân gặp nhiều khó khăn.

Bà con trồng tỏi ở Lý Sơn cho biết, so với các vụ tỏi trước, vụ tỏi năm nay sản lượng bằng 60%. Nguyên nhân do nắng nóng kéo dài, ảnh hưởng bởi sâu bệnh và nguồn nước tưới không đảm bảo.

Trong khi đó, giá tỏi đầu vụ rớt giá thê thảm, chỉ còn 30 ngàn đồng/kg tỏi tươi loại đẹp, 20 ngàn đồng/kg đối với loại nhỏ, khiến người trồng tỏi thua lỗ nặng.

Mỗi sào (500m2) tỏi, bà con nông dân phải đầu tư 15 triệu đồng, nhưng từ Tết Nguyên đán đến nay gặp nắng hạn, kèm theo sương muối và sâu bệnh gây hại, khiến tỏi giảm năng suất và sản lượng. Không chỉ mất mùa, tỏi thu về bán cho thương lái với giá rất thấp, ở mức 20 nàn đồng/kg loại nhỏ và 30 ngàn đồng/kg loại lớn, giảm khoảng 30 ngàn đồng/kg so với vụ trước.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên

Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên 2024 sẽ được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 23 – 24/5.

Bình luận mới nhất