| Hotline: 0983.970.780

Tối nay, bão đổ bộ vào đất liền

Thứ Tư 18/09/2013 , 11:04 (GMT+7)

Đêm 18/9, rạng sáng 19/9, bão sẽ đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, gây mưa lớn, có nơi lên đến 300 - 400 mm.

Đêm nay, rạng sáng mai, bão sẽ đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, gây mưa lớn, có nơi lên đến 300 - 400 mm. Cơn bão này ít có khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ.


Dự báo đường đi của bão số 8. Ảnh: CHMF

Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương cho biết, sáng nay, tâm bão trên khu vực quần đảo Hoàng Sa có sức gió mạnh tối đa 74 km/h (cấp 8). Hôm nay, bão di chuyển theo hướng tây, vận tốc mỗi giờ khoảng 5 - 10 km. Sáng mai, tâm bão cách bờ biển các tỉnh Quảng Trị - Quảng Nam khoảng 80 km về phía đông.

Hai ngày tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng tây, vận tốc mỗi giờ khoảng 10 km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sáng 20/9, tâm áp thấp trên khu vực các tỉnh Quảng Nam - Kon Tum, với sức gió tối đa 49 km/h (cấp 6). Sau đó, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng tây và tây tây nam rồi suy yếu thành vùng áp thấp.

Theo nhận định của Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ, bão số 8 ít có khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ.

Ở các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa và Tây Nguyên có mưa to; riêng các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum có mưa to đến rất to. Đợt mưa này khả năng có kéo dài 3-4 ngày. Hôm nay, theo dự báo, các sông từ Nghệ An đến Bình Định và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện lũ.

Hôm qua, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị các bên tìm kiếm cứu nạn, hàng hải, biên phòng kêu gọi các phương tiện trong vùng ảnh hưởng của bão, đặc biệt là 11 tàu đang hoạt động ở Hoàng Sa di chuyển vào bờ hoặc di chuyển thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.

Đồng thời, các địa phương cần kiểm đếm tàu thuyền, tổ chức neo đậu, sơ tán tàu thuyền kịp thời khi bão đổ bộ vào bờ. Đối với hồ chứa, Phó Thủ tướng yêu cầu tiêu nước đệm và tính toán kỹ để có thể xả nước một số hồ chứa đầy.

Để chủ động đối phó với diễn biến của bão, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương cũng đã có công điện tới các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Phú Yên và các tỉnh Tây Nguyên thông báo hướng dẫn các tàu thuyền hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm.

Đối với các tỉnh miền núi và Tây nguyên, Ban chỉ đạo đề nghị địa phương tổ chức điều hành đảm bảo an toàn giao thông, bố trị lực lượng kiểm soát, hướng dẫn người, phương tiện đi lại tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy siết, nghiêm cấm người vớt củi khi có lũ.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Người dân ĐBSCL sáng tạo, thích ứng tốt với xâm nhập mặn

ĐBSCL Trải qua các đợt ảnh hưởng xâm nhập mặn, người dân ĐBSCL tích lũy nhiều kinh nghiệm, chủ động, sáng tạo các giải pháp ứng phó trong mùa khô 2023 - 2024.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

'Hạ nhiệt' những 'điểm nóng' thiếu nước sinh hoạt

Những xã khu Đông huyện Phù Mỹ (Bình Định) luôn là 'điểm nóng' về thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô hạn, nhưng năm nay khu vực này đã được hạ nhiệt căng thẳng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm