| Hotline: 0983.970.780

Tổng sản phẩm nội địa của Cần Thơ sẽ đạt trên 120.000 tỷ năm 2020

Thứ Bảy 23/05/2020 , 16:51 (GMT+7)

Thành tựu phát triển 15 năm thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW, TP Cần Thơ đạt chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội, hướng tới vai trò động lực, trung tâm vùng ĐBSCL.

Bên bến Ninh Kiều TP Cần Thơ. Ảnh: Hưng Phú.

Bên bến Ninh Kiều TP Cần Thơ. Ảnh: Hưng Phú.

Ngày 23/5, tại TP Cần Thơ, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội thảo “Phát triển bền vững TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tham dự hội thảo có ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 45-NQ/TW; ông Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ Biên tập Đề án và hơn 100 đại biểu là đại diện lãnh đạo một số Ban, Bộ, Ngành Trung ương và lãnh các Ban, Sở ngành của TP Cần Thơ, các chuyên gia, nhà khoa học, các Viện, trường Đại học.

Bí thư thành ủy TP Cần Thơ Trần Quốc Trung tại hội thảo. Ảnh: CTV.

Bí thư thành ủy TP Cần Thơ Trần Quốc Trung tại hội thảo. Ảnh: CTV.

Hội thảo có nhiều đóng góp tham luận của các nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo địa phương và doanh nghiệp cùng trao đổi, thảo luận về các quan điểm, cơ chế, chính sách và nguồn lực…nhằm cung cấp thêm các luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc tổng kết Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 17/02/2005 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và đề ra các phương hướng phát triển bền vững thành phố.

TP Cần Thơ có lịch sử hình thành khá lâu đời, giữ vai trò rất quan trọng về kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh đối với sự phát triển của các tỉnh trong vùng ĐBSCL và cả nước. Ngày 17/2/2005, sau hơn 1 năm Cần Thơ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TW về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Kết quả sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, TP Cần Thơ đã khai thác và phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế và đạt được một số kết quả nổi bật. Kinh tế tăng trưởng khá, chất lượng tăng trưởng được nâng lên, quy mô của nền kinh tế được mở rộng; ngân sách cân đối và có điều tiết về Trung ương, từng bước khẳng định là một trong những động lực tăng trưởng của vùng ĐBSCL. Trong giai đoạn 2006-2019 tăng trưởng kinh tế của thành phố đạt mức bình quân 7,27%/năm cao hơn mức trung bình toàn quốc, cao nhất trong vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ)  ĐBSCL. Trong đó, GDP giai đoạn 2006-2010 tăng bình quân 15,45%; giai đoạn 2011-2015 tăng bình quân 5,94% và giai đoạn 2016-2019 tăng bình quân 7,27%. Trong giai đoạn 2005-2018, TP Cần Thơ có chất lượng tăng trưởng cao nhất vùng ĐBSCL. Năm 2019 tổng sản phẩm nội địa (GRDP) đạt mức hơn 100.000 tỷ đồng, gấp 5 lần so với năm 2005, đứng đầu vùng KTTĐ ĐBSCL, hàng năm đóng góp khoảng 1,8% GDP cả nước, khoảng 3,9% GRDP của 5 thành phố trực thuộc Trung ương (xếp thứ tư, tương đương Đà Nẵng) và khoảng 12% GRDP của vùng ĐBSCL. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 88,3 triệu đồng, gấp 7,1 lần so năm 2005; năng suất lao động không ngừng tăng lên và dẫn đầu toàn vùng với mức 143 triệu đồng/năm. Dự kiến đến năm 2020, quy mô GRDP đạt hơn 120.000 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt hơn 97 triệu đồng/năm.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: CTV.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: CTV.

Thành tựu đạt được 15 năm thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW của TP Cần Thơ được nhìn nhận, khích lệ. Tuy nhiên, qua nhiều ý kiến tham luận, đánh giá của các chuyên gia kinh tế, các nhà hoạch định chính sách trong bối cảnh và điều kiện của TP Cần Thơ cũng như cả nước và quốc tế đã có nhiều thay đổi, một số chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước gần đây cũng đã được điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tiễn. Hy vọng kết quả sau Hội thảo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ đề ra các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để tạo bước đột phá mới, nhằm phát triển bền vững đảm bảo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trực thuộc Trung ương thời gian tới.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hậu Giang được phân bổ 200 tỷ đồng xử lý sạt lở bờ sông

Tỉnh Hậu Giang đang tập trung đẩy nhanh tiến độ hai dự án xử lý sạt lở đất, làm kè chống sạt lở bờ sông với tổng vốn đầu tư 200 tỷ đồng.