| Hotline: 0983.970.780

Tổng thống Biden và ông Trump cùng thắng lớn trong ngày 'Siêu Thứ Ba'

Thứ Tư 06/03/2024 , 13:42 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump cùng có chiến thắng áp đảo tại các cuộc bầu cử sơ bộ trên khắp nước Mỹ trong ngày 'Siêu Thứ Ba'.

Đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và cựu Tổng thống Donald Trump (phải). Ảnh: NBC.

Đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và cựu Tổng thống Donald Trump (phải). Ảnh: NBC.

Theo Reuters, ông Trump đã dễ dàng giành chiến thắng trong các cuộc bỏ phiếu kín ở các bang Alabama, Arkansas, Colorado, Maine, Bắc Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas và Virginia. Đối thủ duy nhất của ông cho vị trí ứng viên đảng Cộng hòa là cựu Thống đốc bang Nam Carolina Nikki Haley, hiện đang dẫn trước ông Trump ở bang Vermont.

Ông Trump đã ăn mừng chiến thắng của mình trong tối 5/3, và bày tỏ mong muốn các cử tri đoàn kết. "Chúng tôi có một đảng Cộng hòa tuyệt vời. Chúng tôi muốn mọi người đoàn kết và thống nhất. Điều đó sẽ sớm thành hiện thực", ông nói trong một bài phát biểu ở Palm Beach, bang Florida.

Trong khi đó, ông Biden đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu của đảng Dân chủ ở các bang Alabama, Arkansas, Colorado, Iowa, Maine, Massachusetts, Bắc Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Vermont và Virginia, theo hãng tin Reuters.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra chỉ một ngày sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ phán quyết của tòa phúc thẩm bang Colorado cấm ông Trump tham gia tranh cử hồi tháng 12/2023 do liên quan đến vụ nổi loạn năm 2021 khi những người ủng hộ ông tấn công vào trụ sở Quốc hội Mỹ ở Đồi Capitol. Ông Trump liên tục phản bác những cáo buộc trên, cho rằng đó là những nỗ lực của phe Dân Chủ nhằm cản bước ông vào Nhà Trắng.

"Siêu Thứ Ba" là cột mốc quan trọng nhất của tiến trình bầu cử sơ bộ tại Mỹ khi cử tri nhiều bang bỏ phiếu trong cùng một ngày. Trong ngày "Siêu Thứ Ba" năm nay, hàng triệu cử tri Mỹ đi bỏ phiếu bầu cử sơ bộ dưới hình thức bỏ phiếu kín và họp đảng tại 15 bang và vùng lãnh thổ Samoa.

Đảng Cộng hòa có 2.429 đại biểu toàn quốc và một ứng cử viên cần giành được 1.215 phiếu đại biểu (đa số tối thiểu hơn 50%) để trở thành ứng cử viên tổng thống. Trong khi đó, đảng Dân chủ có 3.934 đại biểu toàn quốc và ứng cử viên của đảng cần phải nhận được 1.968 phiếu. Kể từ năm 1988, tất cả các chính trị gia giành chiến thắng trong ngày bầu cử sơ bộ "Siêu Thứ Ba" sau đó đều được bầu làm ứng cử viên tổng thống của đảng.

Sau ngày "Siêu Thứ Ba", các ứng viên sẽ tiếp tục vận động tranh cử khi các bang còn lại sẽ lần lượt tiến hành bầu cử sơ bộ cho đến tháng 6. Những bang bầu cử sơ bộ cuối cùng gồm Montana, New Jersey, New Mexico, South Dakota và Washington D.C.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm