| Hotline: 0983.970.780

Tổng thống Putin muốn ông Biden đắc cử hơn ông Trump

Thứ Năm 15/02/2024 , 09:24 (GMT+7)

Trả lời nhà báo Pavel Zarubin bên lề Diễn đàn Công nghệ Tương lai ở Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có những bình luận về cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn Công nghệ Tương lai ở Moscow, Nga, hôm 14/2. Ảnh: CNN.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn Công nghệ Tương lai ở Moscow, Nga, hôm 14/2. Ảnh: CNN.

Khi được hỏi liệu Nga thích ứng cử viên đắc cử hơn, Tổng thống đương nhiệm Joe Biden hay cựu Tổng thống Donald Trump, ông Putin đã trả lời một cách dứt khoát.

"Chắc chắn là ông Biden. Ông ấy là một người dày dặn kinh nghiệm và dễ đoán hơn, ông ấy là một chính trị gia kiểu truyền thống. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ làm việc với bất kỳ nhà lãnh đạo nào có được sự tin tưởng của người dân Mỹ", Tổng thống Putin nói.

Đây là lần đầu tiên ông Putin công khai bình luận về bầu cử tổng thống Mỹ năm nay. Người đứng đầu Điện Kremlin cũng bác bỏ hoài nghi về vấn đề tuổi tác và sức khỏe của ông Biden, người sẽ bước sang tuổi 82 chỉ vài tuần sau cuộc bầu cử tháng 11/2024.

"Đúng là mọi người đã nói ông ấy không đủ năng lực, nhưng khi gặp Biden ba năm trước, tôi không thấy những điều như họ nói", ông Putin cho biết.

Theo Tổng thống Nga, ông Trump "được coi là chính trị gia phi truyền thống và có quan điểm riêng về vấn đề Mỹ nên phát triển quan hệ với các đồng minh như thế nào".

Tổng thống Putin cho rằng cách tiếp cận của ông Trump đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) "có một logic nhất định".

"NATO là một công cụ trong chính sách đối ngoại của Mỹ và nếu Mỹ quyết định không còn sử dụng nó nữa, đó là đặc quyền của Washington. Hãy để bọn họ tự sắp xếp với nhau", Tổng thống Nga nói.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Putin cũng phản đối quyết liệt chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời ông Biden về cuộc xung đột ở Ukraine. "Điều chúng ta phải xem xét là quan điểm chính trị. Quan điểm của chính quyền hiện tại ở Mỹ cực kỳ tai hại và sai trái", Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Theo ông Putin, cuộc chiến ở Ukraine "đã có thể kết thúc gần 2 năm trước" nếu các thỏa thuận trong cuộc họp ở Istanbul hồi tháng 3/2022 không bị phá vỡ. Tổng thống Nga cho biết ông hối hận "đã không bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine sớm hơn", cho rằng các nhà lãnh đạo phương Tây đã nói dối Nga về việc "không mở rộng NATO về phía Đông".

Ông Putin cũng cáo buộc rằng thỏa thuận Minsk, một thỏa thuận ngừng bắn giữa Ukraine và Nga được ký kết vào năm 2015, không có ý nghĩa thực sự mà chỉ "câu giờ để phương Tây gửi thêm thêm vũ khí cho Ukraine".

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm