"Tuyên bố thiết quân luật khẩn cấp này bắt nguồn từ sự tuyệt vọng của tôi với tư cách là bên chịu trách nhiệm cuối cùng về các vấn đề nhà nước", Tổng thống Yoon nói trong một bài phát biểu kéo dài 2 phút.
"Tôi chân thành xin lỗi người dân, những người chắc hẳn đã bị sốc nặng nề", ông Yoon nói, đồng thời thừa nhận rằng ông "đã gây lo lắng và bất tiện" cho người dân Hàn Quốc.
Tổng thống Yoon, người dự kiến sẽ phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu luận tội tại Quốc hội vào cuối tuần này, cho biết ông "sẽ không trốn tránh trách nhiệm pháp lý và chính trị liên quan đến việc ban bố thiết quân luật trước đó".
Nhằm dập tắt tin đồn rằng thiết quân luật sẽ được ban bố một lần nữa, ông Yoon khẳng định "tuyệt đối sẽ không có nỗ lực nào nữa nhằm sửa đổi hiến pháp".
"Tôi sẽ giao phó cho đảng của mình đưa ra các biện pháp để ổn định tình hình chính trị, bao gồm cả việc quyết định phần còn lại của nhiệm kỳ của tôi... Tôi xin lỗi người dân vì đã khiến mọi người lo lắng", ông Yoon kết thúc bài phát biểu và cúi đầu xin lỗi.
Ông Yoon đã khiến cả nước bất ngờ trong tối 3/12 khi ông tuyên bố thiết quân luật để loại bỏ "các thế lực chống phá nhà nước" và các đối thủ chính trị. Ông đã rút lại thiết quân luật sau 6 giờ, sau khi Quốc hội, bao gồm một số thành viên trong chính đảng của ông, bỏ phiếu phản đối sắc lệnh này.
Trong một diễn biến bất ngờ hôm 6/12, lãnh đạo đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền của Tổng thống Yoon cho rằng Tổng thống cần phải ngay lập tức bị đình chỉ công tác để bảo vệ đất nước khỏi "mối nguy hiểm nghiêm trọng".
Đảng Dân chủ đối lập chính đã lên lịch một cuộc bỏ phiếu luận tội Tổng thống vào tối 7/12, và cảnh sát Hàn Quốc đã mở một cuộc điều tra đối các cáo buộc nhắm vào ông Yoon của một đảng đối lập và các nhà hoạt động.