| Hotline: 0983.970.780

Tổng thống Putin bác cáo buộc muốn tấn công châu Âu

Thứ Năm 28/03/2024 , 10:20 (GMT+7)

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 27/3 tuyên bố những cáo buộc cho rằng Nga có kế hoạch tấn công châu Âu sau chiến dịch quân sự ở Ukraine là vô căn cứ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm căn cứ quân sự ở Torzhok ở vùng Tver, Nga, hôm 27/3. Ảnh: Sputnik.

Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm căn cứ quân sự ở Torzhok ở vùng Tver, Nga, hôm 27/3. Ảnh: Sputnik.

Nhiều quan chức phương Tây đã cố gắng kêu gọi viện trợ bổ sung cho Ukraine bằng cách khẳng định rằng Moscow sẽ không dừng lại nếu Kiev bị đánh bại trên chiến trường.

"Những tuyên bố cho rằng chúng tôi sẽ tấn công châu Âu sau chiến dịch quân sự ở Ukraine là hoàn toàn vô căn cứ và nhằm hù dọa người dân của chính họ chỉ để lấy được tiền", ông Putin nói.

"Các vệ tinh" của Mỹ ở Đông Âu không có lý do gì để sợ hãi, ông Putin nói thêm. Về một cuộc xung đột có thể xảy ra giữa Nga với Ba Lan, Cộng hòa Séc hay các nước Baltic, ông Putin cho rằng đây chỉ là cách tuyên truyền của chính phủ nhằm hù dọa công dân của họ "để moi thêm tiền từ người dân, để khiến họ phải gánh vác gánh nặng này trên vai".

"Chính NATO đã mở rộng về phía biên giới của Nga, chứ không phải ngược lại”, Tổng thống Nga nhấn mạnh và nói thêm rằng Liên bang Nga chỉ đơn thuần là "bảo vệ người dân của chúng tôi trên các lãnh thổ lịch sử của chúng tôi".

Tổng thống Putin đưa ra những bình luận trên trong chuyến thăm căn cứ không quân Torzhok ở vùng Tver. Đây là nơi đặt Trung tâm Huấn luyện 344 dành cho phi công chiến đấu của Nga, bao gồm cả những lực lượng đang được huấn luyện để tham chiến tại Ukraine.

Cũng trong chuyến thăm này, Tổng thống Putin cho rằng ngay cả khi các nước phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, điều đó cũng không thể thay đổi cục diện chiến trường.

Ông Putin cảnh báo nếu các máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất được đưa tới Ukraine, Nga sẽ tiêu diệt chúng như các loại xe tăng, thiết giáp và các thiết bị khác của phương Tây. Ngoài ra, trong trường hợp các chiến đấu cơ F-16 do phi công Ukraine điều khiển được đặt ở các nước thứ 3 thì các phương tiện này cũng là mục tiêu hợp pháp của Nga.

Kiev đã tiêu hao phần lớn lực lượng không quân trong 2 năm xung đột với Nga, bao gồm cả nhiều máy bay chiến đấu từ thời Liên Xô được một số quốc gia thành viên NATO viện trợ. Ukraine nhiều lần đề nghị phương Tây viện trợ tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất nhằm cải thiện năng lực không quân. Sau nhiều tháng do dự, hồi tháng 5/2023 Mỹ đã bật đèn xanh cho các nước châu Âu làm điều này. Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy và Bỉ đã cam kết chuyển F-16 cho Ukraine và đào tạo phi công lái tiêm kích này.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm