| Hotline: 0983.970.780

Ba Lan giải thích lý do không bắn hạ tên lửa Nga vào không phận

Thứ Hai 25/03/2024 , 13:34 (GMT+7)

Người phát ngôn của quân đội Ba Lan Jacek Goryszewski cho rằng tên lửa của Nga không nhắm vào Ba Lan và bắn hạ tên lửa có thể khiến người dân gặp nguy hiểm.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz phát biểu trong cuộc họp báo ngày 24/3/2024. Ảnh: PAP.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz phát biểu trong cuộc họp báo ngày 24/3/2024. Ảnh: PAP.

"Quyết định này dựa trên thông tin từ các hệ thống radar của chúng tôi. Đánh giá quỹ đạo, tốc độ và độ cao của tên lửa cho thấy nó sẽ rời khỏi không phận của chúng tôi", Trung tướng Jacek Goryszewski, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Tác chiến Lực lượng Vũ trang Ba Lan, giải thích.

Ông Goryszewski cho rằng một nỗ lực bắn hạ tên lửa sẽ gây ra rủi ro lớn hơn cho người dân Ba Lan.

"Một tên lửa nặng hơn 2 tấn, với đầu đạn nặng 400kg. Nếu bị bắn hạ, các mảnh vỡ tên lửa sẽ rơi xuống lãnh thổ của chúng tôi. Tên lửa mà chúng tôi sử dụng để bắn hạ tên lửa Nga cũng sẽ rơi xuống bệnh viện hay trường học", ông Goryszewski giải thích.

Ông Goryszewski nhấn mạnh nếu tên lửa bay sâu vào lãnh thổ Ba Lan, quyết định bắn hạ có thể được đưa ra dựa trên sự hỗ trợ của các chiến đấu cơ F-16 đang làm nhiệm vụ.

Theo ông Goryszewski, Nga cố tình điều chỉnh hướng tấn công tên lửa nhằm đánh trúng các mục tiêu trong Ukraine từ hướng tây, do đó, tên lửa đã bay vòng qua lãnh thổ Ba Lan.

"Phòng không Ukraine đã đánh giá rằng hầu hết các tên lửa của Nga bay đến từ hướng đông hoặc hướng bắc, do vậy, ít cảnh giác hơn với các cuộc tấn công từ tây", ông nói.

Theo Bộ Tư lệnh Tác chiến Lực lượng Vũ trang Ba Lan, một tên lửa phóng từ trên không đã xâm nhập không phận nước này vào lúc 4h23 sáng (giờ địa phương) ngày 24/3 gần làng Oserdow ở phía đông nam và di chuyển tại đây trong khoảng 40 giây. Mục tiêu của tên lửa là khu vực phía tây Ukraine.

Bộ Ngoại giao Ba Lan đã triệu tập Đại sứ Nga tại Warsaw để yêu cầu giải thích. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cho biết tất cả hệ thống phòng không, không quân của Ba Lan đã chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu để đối phó với mối đe dọa có thể phát sinh.

Moscow chưa bình luận về vấn đề này. Trong cuộc họp giao ban hôm 24/3, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng các máy bay chiến đấu đã thực hiện các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Hồi tháng 11/2022, một tên lửa đã rơi xuống làng Przewodow của Ba Lan, gần biên giới với Ukraine, khiến 2 nông dân thiệt mạng. Kiev ngay lập tức khẳng định tên lửa trên do Nga bắn. Tuy nhiên, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho rằng tên lửa có thể đã được bắn bởi một hệ thống phòng không của Ukraine và không có bằng chứng nào cho thấy tên lửa có xuất xứ từ Nga.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm