| Hotline: 0983.970.780

TP Cẩm Phả yêu cầu tháo dỡ trại lợn hàng nghìn m2 xây trên đất rừng

Thứ Hai 12/09/2022 , 21:01 (GMT+7)

QUẢNG NINH Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả đã ra quyết định xử phạt hành chính và buộc chủ trại lợn khôi phục hiện trạng trên diện tích vi phạm.

Ngày 30/8/2022, Báo Nông nghiệp Việt Nam có bài phản ánh về trại lợn rộng hàng nghìn m2 ở TP Cẩm Phả xây trái phép trên đất rừng, phát tán mùi hôi và nước thải không đảm bảo ra môi trường.

Trại lợn xây trên đất rừng sản xuất, phát tán mùi hôi và nước thải không đảm bảo ra môi trường. Ảnh: Cường Vũ

Trại lợn xây trên đất rừng sản xuất, phát tán mùi hôi và nước thải không đảm bảo ra môi trường. Ảnh: Cường Vũ

Công trình sai phép được địa phương xác định là của ông Trương Thanh Tùng, tại xóm 3, thôn Cầu Trắng, xã Cộng Hòa, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh. Trại lợn gồm nhiều hạng mục như chuồng trại; nhà lắp ghép; nhà lưới diện tích khoảng 1.800m2; tường rào bao quanh; khu xử lý chất thải gồm: 1 bể bioga dung tích khoảng 3.500m3; 1 ao lắng diện tích trên 1.000m2.

Sau khi Báo phản ánh, ngày 8/9/2022, Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả đã ra quyết định xử phạt hành chính và yêu cầu chủ trại lợn khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất.

Nội dung cụ thể, tại Quyết định số 4330/QĐ-XPHC, Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả xác định ông Tùng đã chuyển đất trồng rừng sản xuất sang mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp (xây chuồng trại chăn nuôi từ năm 2018 với diện tích 1.800m2). Tuy nhiên, do hành vi này đã hết thời hiệu xử lý vi phạm hành chính nên Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả chỉ buộc khắc phục hậu quả bằng biện pháp khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. 

Tại Quyết định 4331/QĐ-XPVPHC, Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả xác định ông Tùng chuyển đất trồng rừng sản xuất sang mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp (đào ao làm bể bioga trong chăn nuôi năm 2021 với diện tích 450m2) nên xử phạt 4 triệu đồng và buộc ông Tùng phải khôi phục tình trạng ban đầu; nộp lại số lợi bất hợp pháp hơn 700 nghìn đồng.

Thời gian thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do ông Tùng chỉ trả. Hết thời hạn quy định mà ông Tùng không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Xem thêm
Thực hiện khu hợp tác ngành nghề qua biên giới Móng Cái - Đông Hưng

Bí thư Khu ủy Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đề nghị thực hiện thí điểm khu hợp tác ngành nghề qua biên giới Móng Cái - Đông Hưng.

Quy hoạch hơn 450ha quỹ đất phát triển du lịch ven hồ Dầu Tiếng

Hồ Dầu Tiếng là hồ nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á, tiềm năng du lịch rất lớn, UBND tỉnh Bình Dương đang xem xét thông qua phê duyệt Quy hoạch phát triển du lịch.

Từ 1/3, ô tô điện không còn được miễn 100% lệ phí trước bạ

Bắt đầu từ ngày 1/3/2025, ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu tại Việt Nam sẽ không còn được hưởng mức lệ phí trước bạ 0% như trước.

Trà Sơn, tay em cầm nhật thực

Câu chuyện kinh tế trang trại, làm giàu nhờ trang trại từ vùng Trà Sơn, Can Lộc, minh chứng hùng hồn, không có gì tuyệt vời bằng làm giàu ngay chính trên quê hương mình.

Bình luận mới nhất