| Hotline: 0983.970.780

TP HCM mở tour chèo thuyền du ngoạn trên kênh Nhiêu Lộc

Thứ Tư 02/09/2015 , 08:41 (GMT+7)

Du khách sẽ thưởng thức đờn ca tài tử, nghe thuyết minh về lịch sử của Sài Gòn trên tuyến du lịch đường sông lần đầu được tổ chức, mức giá 110.000 - 220.000 đồng.

Chiều 1/9, Sở Du lịch TP HCM khai trương tuyến du lịch đường thuỷ nội đô trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè. Tuyến có lộ trình 4.5 km, bắt đầu từ cầu Thị Nghè (quận 1) đến chùa Chantaransay (quận 3).

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thị Hồng cho biết, tuyến du lịch bằng thuyền là sản phẩm mới của thành phố nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân. "Đi thuyền trên kênh sẽ giúp khách tham quan có cái nhìn mới hơn về thành phố. Loại hình du lịch này hy vọng sẽ thu hút nhiều khách trong và ngoài nước giống như nhiều nước châu Âu", bà Hồng nói.

Có hai loại thuyền phục vụ khách tham quan. Loại cao cấp gồm 10 chiếc thuyền Phụng, sức chứa từ 2 đến 6 người. Nhân viên sẽ chèo theo yêu cầu của khách, trên thuyền có phục vụ nước uống và âm nhạc. Giá vé khoảng 220.000 đồng một người.

Loại thuyền Chống bình dân sức chứa từ 7 đến 20 khách, chưa kể một thuyết minh và người chèo. Khách có thể mang thức ăn, đồ uống và được phục vụ âm nhạc theo yêu cầu. Giá vé khoảng 110.000 đồng.


Bến thuyền đặt tại cầu Thị Nghè, điểm kết thúc nằm gần chùa Chantaransay. Ảnh: S.H

Đơn vị khai thác cho biết, điểm đặc biệt của thuyền du lịch trên kênh này là sử dụng mái chèo, hạn chế dùng động cơ để đảm bảo môi trường sống của các loại cá. Thuyền di chuyển tốc độ chậm, du khách được chiêm ngưỡng, nghe những câu chuyện về sự hình thành, phát triển của tuyến kênh Nhiêu Lộc, lịch sử của Sài Gòn.

"Nhân viên sẽ mặc áo dài, đa phần là người miền Tây giỏi việc sông nước. Khi di chuyển qua các địa điểm như cầu Thị Nghè, Bùi Hữu Nghĩa, cầu Bông, chùa Chantaransay... hướng dẫn viên sẽ thuyết minh về lịch sử hình thành, phát triển của từng công trình", vị đại điện đơn vị khai thác nói.

Sở Du lịch sẽ hoàn thiện dịch vụ và chính thức đưa vào hoạt động vào tháng tới. Ngoài tuyến này, thành phố cũng có kế hoạch mở tuyến du lịch đường sông Bạch Đằng - Linh Đông dài gần 11 km và tuyến Bạch Đằng - Lò Gốm dài hơn 10 km.

Kênh Nhiêu Lộc bắt đầu quá trình lấy lại màu xanh từ năm 2012 với kinh phí 8.600 tỷ đồng nhưng việc xả rác gây ô nhiễm đang đe dọa quá trình xanh hóa dòng kênh. Thời gian gần đây, dòng kênh có dấu hiệu ô nhiễm trở lại, hàng chục nghìn con cá đã chết trắng.

VnExpress

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm