| Hotline: 0983.970.780

TP.HCM đẩy mạnh vận động “Người VN ưu tiên dùng hàng VN”

Thứ Năm 28/02/2013 , 10:41 (GMT+7)

UBND TP.HCM đã yêu cầu Sở Công thương khẩn trương hoàn chỉnh kế hoạch đẩy mạnh chương trình hành động thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2013.

UBND TP.HCM đã yêu cầu Sở Công thương khẩn trương hoàn chỉnh kế hoạch đẩy mạnh chương trình hành động thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2013.

Kế hoạch cần tập trung vào 4 nhóm giải pháp gồm: thông tin tuyên truyền, vận động; nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, sản phẩm Việt Nam mở rộng thị trường và tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Theo tinh thần đó, UBND TP.HCM đã UBND TP đã giao Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC) tổ chức các phiên chợ hàng Việt trong năm 2013. Sở Công thương được giao vận động các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường tham gia các phiên chợ hàng Việt nhằm đưa hàng hóa bình ổn đến tay người tiêu dùng tại các khu chế xuất – công nghiệp, quận ven và huyện ngoại thành; kiểm tra chặt chẽ, không để hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng tham gia phiên chợ.

Xem thêm
Tiêu thụ điện lập kỷ lục mới trong những ngày đầu nghỉ lễ

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), sản lượng tiêu thụ điện ngày cả nước và công suất cực đại hệ thống điện đã đạt kỷ lục mới.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.

Bình luận mới nhất