| Hotline: 0983.970.780

Trà Vinh không có tàu cá vi phạm khai thác IUU ở vùng biển nước ngoài

Thứ Ba 10/10/2023 , 16:01 (GMT+7)

Nhờ thực hiện các giải pháp đồng bộ, đến nay, tỉnh Trà Vinh không có tàu cá vi phạm khai thác hải sản tại vùng biển nước ngoài.

Tỉnh Trà Vinh hiện có 880 tàu cá đang hoạt động, chưa có trường hợp nào vi phạm (IUU) tại vùng biển nước ngoài. Ảnh: Hồ Thảo.

Tỉnh Trà Vinh hiện có 880 tàu cá đang hoạt động, chưa có trường hợp nào vi phạm (IUU) tại vùng biển nước ngoài. Ảnh: Hồ Thảo.

Từ ngày 10-18/10, Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) sang Việt Nam để tiến hành thanh tra tình hình chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không tuân thủ quy định (IUU).

Để thực hiện tốt công tác đón, tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra EC, tỉnh Trà Vinh đã tăng cường các biện pháp chống IUU và đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu của EC.

Bên cạnh công tác tuần tra và kiểm tra tàu cá trên biển đã được thực hiện chặt chẽ, đặc biệt tập trung vào các vùng biển thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh, tổ công tác đã thực hiện giám sát 24/24 việc ra vào của tàu cá tại các cảng cá (cảng Định An và cảng Láng Chim). Ngoài ra, công tác vận động và tuyên truyền cũng đã được triển khai, đảm bảo 100% phương tiện đánh bắt hải sản tuân thủ quy định khi ra và vào cảng cá.

Thuyền trưởng Trần Văn Vàng ở thị trấn Định An, huyện Trà Cú chia sẻ: Trước đây, do chưa hiểu rõ luật, nhiều chủ tàu không thực hiện ghi nhật ký khai thác hải sản, từ khi được cán bộ cảng cá vận động tuyên truyền chúng tôi đã nắm vững quy định và tuân thủ đầy đủ.

Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Trà Vinh, ông Trần Văn Dũng cho biết toàn tỉnh hiện có 880 tàu cá đang hoạt động. Sở đã phối hợp với các đồn biên phòng tiến hành 17 cuộc kiểm tra, kết quả có 943 lượt phương tiện được phổ biến Luật Thủy sản và đã kết nối dữ liệu cho 249 tàu cá bị mất tín hiệu.

Đến nay, tỉnh Trà Vinh đã hỗ trợ 161 tàu cá mua sắm và lắp đặt thiết bị (VMS) với tổng kinh phí 1,5 tỷ đồng đồng. Ảnh: Hồ Thảo.

Đến nay, tỉnh Trà Vinh đã hỗ trợ 161 tàu cá mua sắm và lắp đặt thiết bị (VMS) với tổng kinh phí 1,5 tỷ đồng đồng. Ảnh: Hồ Thảo.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cá nhân không tuân thủ pháp luật liên quan đến khai thác hải sản. Đến nay, tổ công tác liên ngành đã xử phạt hành chính đối với 20 trường hợp vi phạm IUU với tổng số tiền 274 triệu đồng. Ngoài việc tăng cường xử phạt, tỉnh còn hỗ trợ ngư dân mua sắm và lắp đặt thiết bị (VMS) cho 161 tàu cá, với tổng kinh phí trên 1,5 tỷ đồng, theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn đã có thư ngỏ đến tất cả các doanh nghiệp thu mua thủy sản, các công ty chế biến thủy sản, chủ tàu cá, thuyền trưởng và ngư dân trong tỉnh hưởng ứng việc chống khai thác IUU. Ông cũng kêu gọi ngư dân tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Nhà nước về khai thác hải sản và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Người đứng đầu tỉnh Trà Vinh đề nghị tất cả chủ tàu phải tuân thủ các yêu cầu đăng ký và kiểm tra đối với tàu cá, xin giấy phép khai thác hải sản và duy trì nhật ký và báo cáo khi triển khai cho hoạt động khai thác thủy sản. Tàu cá phải đảm bảo lắp đặt và vận hành đúng thiết bị giám sát tàu và duy trì kết nối tín hiệu vệ tinh trong suốt các hoạt động trên biển.

Từ khi được cán bộ cảng cá vận động tuyên truyền, đa số tàu cá đã nắm vững quy định và tuân thủ đúng theo luật khai thác thủy sản. Ảnh: Hồ Thảo.

Từ khi được cán bộ cảng cá vận động tuyên truyền, đa số tàu cá đã nắm vững quy định và tuân thủ đúng theo luật khai thác thủy sản. Ảnh: Hồ Thảo.

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn cam kết tỉnh sẽ tiếp tục ngăn chặn bất kỳ hành vi vi phạm nào trong việc khai thác hải sản bất hợp pháp, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và bảo vệ lợi ích của ngư dân.

Nhờ thực hiện quyết liệt các công tác, đến nay, tỉnh không có tàu cá vi phạm khai thác hải sản tại vùng biển nước ngoài. Hiện 100% tàu cá hoạt động đã được lắp đặt thiết bị giám sát và cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia (VNFishbase). Tỉnh cũng đảm bảo 100% hồ sơ xuất khẩu thủy sản đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc khi nhập khẩu vào thị trường châu Âu và các thị trường khác. 

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm