| Hotline: 0983.970.780

Trái ngọt sau 3 năm xây dựng làng thông minh xã Bạch Đằng

Thứ Sáu 06/09/2024 , 14:19 (GMT+7)

Sau 3 năm được tỉnh Bình Dương chọn thí điểm xây dựng 'Làng thông minh', đến nay, Bạch Đằng không chỉ trong trẻo với vẻ đẹp của làng quê, mà còn chớm phần hiện đại.

Ngày 6/9, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức lễ công nhận xã Bạch Đằng đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và sơ kết 3 năm xây dựng làng thông minh.

Xã Bạch Đằng phấn khởi nhận bằng công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Ảnh: Trần Trung.

Xã Bạch Đằng phấn khởi nhận bằng công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Ảnh: Trần Trung.

Bạch Đằng là một xã cù lao được bao bọc bởi sông Đồng Nai, đây là một trong 2 xã trên địa bàn thành phố Tân Uyên ít bị tác động bởi công nghiệp, không có nhà máy, không có ống khói và nước thải công nghiệp. Bạch Đằng cũng là địa phương lưu giữ nhiều giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của vùng nông thôn Bình Dương, với sản xuất nông nghiệp là chủ lực. Sau 3 năm được tỉnh Bình Dương chọn thí điểm xây dựng "Làng thông minh", đến nay, xã đã đạt 29/39 tiêu chí làng thông minh.

Bà Phạm Ngọc Dung, Chủ tịch UBND xã Bạch Đằng cho biết, giai đoạn 2020 - 2023, tổng kinh phí thực hiện chương trình nông thôn mới kiểu mẫu gắn với làng thông minh là 34 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 3,4 tỷ đồng. Nếu như năm 2019 bình quân thu nhập đầu người của xã đạt 60 triệu đồng/người, đến năm 2023 là 88,62 triệu đồng/người/năm. Bạch Đằng không chỉ trong trẻo với vẻ đẹp của làng quê, mà còn chớm phần hiện đại.

Diện mạo nông thôn xã Bạch Đằng hôm nay. Ảnh: Trần Phi.

Diện mạo nông thôn xã Bạch Đằng hôm nay. Ảnh: Trần Phi.

Xã Bạch Đằng phấn đấu giai đoạn 2025-2030 đạt 100% các chỉ tiêu về chính quyền số, hạ tầng số, dịch vụ nông thôn số và tiếp tục nâng cao kỹ năng số cho cán bộ và người dân.

"Trong tương lai, Bạch Đằng sẽ là nơi đáng sống, thân thiện với thiên nhiên môi trường, vừa là nơi phát triển nông nghiệp thông minh, phát triển du lịch sinh thái, phấn đấu trở thành một biểu tượng xanh cho tỉnh công nghiệp Bình Dương”, bà Phạm Ngọc Dung phấn khởi nói.

Ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương phát biểu chúc mừng tại buổi lễ. Ảnh: Trần Trung.

Ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương phát biểu chúc mừng tại buổi lễ. Ảnh: Trần Trung.

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương ghi nhận biểu dương kết quả nỗ lực của chính quyền và nhân dân xã Bạch Đằng trong thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu và làng thông minh. Ông Dũng cho rằng, bên cạnh kết quả đạt được, do là xã đầu tiên của tỉnh thực hiện làng thông minh nên một số chỉ tiêu, tiêu chí tuy đạt nhưng thiếu bền vững, đây là cơ sở để địa phương rút nghiệm tiếp tục triển khai tại các địa bàn khác của tỉnh Bình Dương trong thời gian tới.

Làng thông minh là nơi tập trung nhiều sáng kiến về những vấn đề và nhu cầu hiện nay trong cộng đồng tạo tiền đề để tỉnh Bình Dương nhân rộng trong thời gian tới. Ảnh: Trần Trung.

Làng thông minh là nơi tập trung nhiều sáng kiến về những vấn đề và nhu cầu hiện nay trong cộng đồng tạo tiền đề để tỉnh Bình Dương nhân rộng trong thời gian tới. Ảnh: Trần Trung.

Việc xây dựng thí điểm “làng thông minh” ở xã Bạch Đằng, TP. Tân Uyên được kỳ vọng sẽ tạo tiền đề cho Bình Dương hướng đến xây dựng NTM thông minh trong thời gian tới, bảo đảm xây dựng NTM gắn với quá trình phát triển công nghiệp, đô thị của tỉnh.

Xem thêm
Ra mắt Hội quán Nông dân huyện Châu Thành và dự án 'Đọc sách cùng Xích Lô'

Kiên Giang Hội quán Nông dân huyện Châu Thành và dự án 'Đọc sách cùng Xích Lô' là nơi học tập, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp.

Bến Tre phát động công trình 'Hàng cây nông dân'

Bến Tre Tại xã Ngãi Đăng, các đại biểu thực hiện trồng 700 cây me chua tại địa điểm phát động chương trình 'Hàng cây nông dân'.

Cao Bằng dồn lực hỗ trợ phát triển các sản phẩm OCOP

Năm 2024, tỉnh Cao Bằng huy động 5,4 tỷ đồng thực hiện Chương trình OCOP, ngoài ngân sách trung ương hỗ trợ trực tiếp, tỉnh cũng dành hơn 700 triệu đồng ngân sách địa phương.