| Hotline: 0983.970.780

Trạm Tấu có khu rừng Pơ mu giống

Thứ Năm 10/01/2019 , 14:50 (GMT+7)

Pơ mu là một loài gỗ quý, một chi trong họ Hoàng đàn thường mọc trên núi cao quanh năm mây mù bao phủ.

Do gỗ có mùi thơm, vân đẹp, chống chịu được nắng mưa và mối mọt nên pơ mu bị khai thác cạn kiệt. Vì thế, nó trở thành loài nguy cấp, năm 1996 được đưa vào Sách đỏ Việt Nam…

14-16-21_3
Rừng pơ mu giống

Huyện Trạm Tấu nơi đầu nguồn của suối Thia, có diện tích pơ mu lớn nhất tỉnh Yên Bái nằm ở các xã: Phình Hồ, Bản Mù, Bản Công, Túc Đán, Làng Nhì… Nhiều khu rừng pơ mu thuần loài cây mọc song sóng như so đũa, nhiều cây to 3-4 người ôm mới kín gốc. Có cây pơ mu khi hạ xuống trải một chiếc chiếu không kín gốc. Vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước, tỉnh Yên Bái ồ ạt khai thác pơ mu xuất khẩu sang Đài Loan và Nhật Bản, có năm gỗ pơ mu được phép khai thác lên tới cả nghìn khối.

Gỗ pơ mu có màu vàng, mùi thơm, vân gỗ đẹp như mây vờn sóng cuộn, nhất là không bị mối mọt, không bị cong vênh nên được sử dụng làm đồ gia dụng để đóng bàn, ghế, cửa, sập, giường, tủ… bền cả trăm năm không hỏng.

Do chống chịu được nắng mưa, nên người dân miền núi Trạm Tấu còn dùng pơ mu lợp nhà, làm hàng rào…Có những ngôi nhà lợp pơ mu trải qua năm sáu đời người không hỏng. Khi ngôi nhà quá chật hay bị xuống cấp nặng nề người ta phải làm nhà mới, thì con cái dỡ ngôi nhà đó chia nhau các tấm lợp như chia nhau của cải thừa kế của cha ông.

14-16-21_1
Nhà lợp bằng gỗ pơ mu

Đến nay hầu hết các khu rừng pơ mu của Trạm Tấu cơ bản đã khai thác hết, người ta còn đào cả gốc, rễ để bán theo cân cho các xưởng làm hạt thảm. Như thế đủ thấy gỗ pơ mu quí hiếm đến chừng nào.

Trước làn sóng khai thác pơ mu tận diệt như vậy, năm 1993-1994 Lâm trường Trạm Tấu (nay là Ban Quản lý rừng phòng hộ) đã lên rừng lấy hạt pơ mu về gieo ươm, trồng 2,7 ha tại xã Hát Lừu. Mật độ trồng 1.600 cây/ha như trồng thông đuôi ngựa, cây sinh trưởng bình thường, không có sâu bệnh. Đến nay rừng pơ mu trồng đã được 26 năm, cây có đường kính gốc lớn nhất từ 35-40cm, đường kính trung bình 25 cm.

14-16-21_6
Những cây pơ mu có đường kính gốc từ 35-40cm

Ông Đào Công Trình, GĐ Ban quản lý rừng phòng hộ Trạm Tấu cho biết: Diện tích rừng pơ mu được giao khoán bảo vệ cho các hộ dân bản Lừu. Mặc dù là loài gỗ quý, nhưng đến nay khu rừng pơ mu không bị chặt phá dù một cây. Ban quản lý đã lấy khu rừng pơ mu đó làm rừng giống. Những năm gần đây, chúng tôi đều lấy hạt từ khu rừng pơ mu đó về gieo ươm phát cho người dân về trồng…

14-16-21_4
Rừng pơ mu trồng thuần loài

Từ thực tế đó, mỗi năm huyện Trạm Tấu trồng vài chục ha pơ mu, đến năm 2002, tổng diện tích pơ mu huyện Trạm Tấu trồng được 80 ha tập trung và phân tán, năm 2018 trồng 30 ha, kế hoạch năm 2019 Trạm Tấu trồng 50 ha vào những khu rừng phòng hộ.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên

Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên 2024 sẽ được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 23 – 24/5.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm