| Hotline: 0983.970.780

Trao giải cuộc thi viết về bình đẳng giới năm 2018

Thứ Sáu 14/12/2018 , 18:39 (GMT+7)

 Chiều ngày 14/12, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết về bình đẳng giới năm 2018 tại trụ sở Bộ.

Bà Nguyễn Thị Hà (giữa), Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi chủ trì lễ trao giải

Bà Nguyễn Thị Hà,  Thứ trưởng Bộ  Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi chủ trì lễ trao giải.

 Sau hơn 2 tháng rưỡi phát động, cuộc thi viết về bình đẳng giới năm 2018 lần đầu tiên do Bộ LĐTB&XH tổ chức đã thu hút được đông đảo các thí sinh dự thi trên toàn quốc. Tính đến ngày 30/11/2018, Ban tổ chức đã nhận được gần 250 tác phẩm tham dự cuộc thi. Trong đó, địa phương có nhiều tác phẩm dự thi nhất là tỉnh Lào Cai (gần 100 bài); thí sinh có tác phẩm dự thi nhỏ tuổi nhất (10 tuổi) và thí sinh lớn tuổi nhất (63 tuổi) đều thuộc về tỉnh Lào Cai; thí sinh có tác phẩm dự thi nhiều nhất (24 bài) thuộc về Báo Pháp luật Việt Nam; tác phẩm dự thi có đầu tư nhất thuộc về “Giải pháp nâng cao hiệu quả chính sách pháp luật về bình đẳng giới ở Việt Nam hiện nay” (70 trang của tác giả đến từ Hưng Yên) và tác phẩm “Phụ nữ Việt Nam, ánh hào quang dưới ngọn cờ Đảng và Tổ quốc” (136 trang của tác giả đến từ Đăk Lắk).

Phần lớn các tác phẩm tham dự giải lần này có sự đa dạng về thể loại, loại hình và đã thể hiện sự công phu, mới mẻ trong nội dung. Những loạt phóng sự và nhiều loạt bài viết sâu sắc về nhiều khía cạnh của công tác bình đẳng giới, thể hiện được tâm huyết của các tác giả. Nhiều bào chuyên luận, phóng sự trên báo in, báo điện tử đã tập trung vào phản ánh các vấn liên quan đến lĩnh vực bình đẳng giới như: phát huy vai trò cảu người phụ nữ trong gia đình và xã hội; thực trạng bạo hành gia đình; nạn buôn người; xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em gái; bình đẳng giới trên các lĩnh vực: lao động, việc làm; những tấm gương doanh nghiệp điển hình…

Ông Trần Ngọc Diễn, Tổng biên tập Tạp chí LĐXH, phát biểu tại lễ trao giải
Bà Nguyễn Thị Hà trao giải cho các tác giả
 

 Sau 2 vòng chấm thi tâm huyết, Ban Giám khảo gồm đại diện lãnh đạo Tạp chí LĐXH, Trưởng Ban nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo Vụ Bình đẳng giới, Tạp chí Người làm báo đã lựa chọn được 18 tác phẩm để trao giải, gồm 3 giải nhì (không có giải nhất do chưa có tác phẩm nào thực sự nổi trội hơn các tác phẩm khác), 5 giải ba và 10 giải khuyến khích.

Ông Trần Ngọc Diễn, Tổng biên tập Tạp chí LĐXH, phát biểu tại lễ trao giải: “Thông qua cuộc thi và công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí từ chính các tác phẩm đạt giải đã góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi cán bộ công chức và nhân dân cả nước về công tác bình đẳng giới hiện nay tịa Việt Nam. Tuy nhiên, do là lần đầu tiên tổ chức, thời gian phát động còn ngắn nên số lượng tác phẩm dự thi còn ít. Vì là cuộc thi viết nên cũng chưa thu hút được nhiều tác phẩm ở các thể loại báo chí khác như : Phát thanh, truyền hình, phóng sự ảnh…”./.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm